Nhóm 'chị gái BTS' - người lĩnh án tù, người sớm bỏ nghề

Là lứa idol đầu tiên của Big Hit, song khác với BTS, nhóm nữ GLAM đã tan rã chỉ sau 3 năm hoạt động. Đến nay, các thành viên đều có hướng đi riêng nhưng vẫn chưa tạo được dấu ấn.

Zinni: Zinni là rapper kiêm vũ công chính của GLAM. Nữ idol sinh năm 1986 từng tham gia nhiều cuộc thi nhảy và được biết đến với kỹ năng vũ đạo độc đáo, phá cách. Sau khi rời GLAM, nhờ năng khiếu thể thao, cô trở thành VĐV trượt ván và giành được nhiều giải thưởng dưới tên gọi là Jiny Kim. Ảnh: Instagram. .

Ngoài việc thường xuyên tương tác với người hâm mộ qua MXH, nữ idol còn lập một kênh trực tuyến riêng dành cho niềm đam mê trượt băng đường phố. Ảnh: Instagram.

Ngoài việc thường xuyên tương tác với người hâm mộ qua MXH, nữ idol còn lập một kênh trực tuyến riêng dành cho niềm đam mê trượt băng đường phố. Ảnh: Instagram.

Trinity: Nữ idol sinh năm 1991 là một trong những giọng hát của GLAM. Cô gây tranh cãi khi đột ngột rời nhóm vào năm 2012. Có nhiều tin đồn cho rằng cô là fan cuồng của Lee Teuk (Super Junior) và quấy rối anh cho tới trước ngày debut cùng GLAM. Sau khi tan rã, nữ ca sĩ dường như không tham gia hoạt động giải trí. Hiện, Trinity đang là chủ thương hiệu thời trang có tên là Vivid Yoon. Ảnh: Flickr.

Ji Yeon: Nữ idol sinh năm 1992 debut trong GLAM với vai trò trưởng nhóm. Cô còn được biết đến với nghệ danh là Haee. Sau khi nhóm tan rã, để kiếm tiền sinh sống, cô phải làm bán thời gian ở nhà hàng hoặc các quán cà phê. Năm 2017, nữ ca sĩ ra mắt solo với đĩa đơn B-Day kết hợp cùng Kisum. Trong thời gian ký hợp đồng với KQ Produce, Haee đã xuất hiện trong tập 3 của show sống còn Mixnine với tên thật là Park Ji Yeon. Ảnh: Instagram.

Tuy nhiên, cựu thành viên GLAM vẫn không được chú ý dù sở hữu tài năng toàn diện từ hát, nhảy đến rap. Hiện, Haee đã gia nhập một công ty quản lý mới có tên là DCTOM Entertainment và đánh dấu sự trở lại với ca khúc Subway. Mới đây, cô còn góp giọng trong ca khúc Don’t Let Me Go của Advanced, ra mắt vào ngày 10/7. Dù chăm chỉ hoạt động song tên tuổi của cô vẫn chưa được nhiều người biết đến. Ảnh: Instagram.

Dahee: Là giọng ca chính trong GLAM song nữ idol sinh năm 1994 lại không nổi tiếng bởi tài năng mà được nhiều người biết đến là nhân vật trong vụ bê bối dẫn đến sự tan rã của nhóm. Cụ thể, năm 2014, Dahee và người mẫu Lee Ji Yeon lên kế hoạch tống tiền Lee Byung Hun, dọa sẽ công bố đoạn ghi âm với nội dung gạ tình nhạy cảm của nam tài tử với họ nếu không nhận được số tiền 4 triệu USD. Ảnh: Instagram.

Vụ việc khiến cô bị kết án một năm tù. Sau khi hết hạn tù, cựu idol Big Hit trở thành người mẫu và BJ của AfreecaTV với mức lương hàng tháng gần 200.000 USD. Dù không còn là thần tượng , Dahee vẫn có niềm đam mê âm nhạc. Cô thường cover những ca khúc và bài nhảy Kpop. Bên cạnh đó, nữ idol còn nhiều lần khoe ảnh cuộc sống sang chảnh, xa hoa hiện tại lên SNS cá nhân. Ảnh: Instagram.

Miso: Nữ idol sinh năm 1995 từng là giọng ca dẫn và em út của GLAM. Cô từng xuất hiện trong album solo Heaven của Jo Kwon. Sau khi nhóm tan rã, Miso hoạt động trên kênh GooTube. Tuy nhiên, hiện tại, nhiều ý kiến cho rằng Miso đã rời khỏi ngành giải trí. Cô dường như không xuất hiện hay có bất cứ động thái nào trên các trang MXH. Video gần nhất mà nữ idol đăng tải là từ tháng 5/2017. Ảnh: Instagram.

Linh Phương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhom-chi-gai-bts-nguoi-linh-an-tu-nguoi-som-bo-nghe-post1105452.html