Nhóm côn đồ ngang nhiên xông vào phòng trọ chém gục 4 người

4 nam thanh niên đang ngồi tại phòng trọ ở đầu đường Lê Văn Chí, quận Thủ Đức (TPHCM), thì bị một nhóm thanh niên cầm hung khí xông vào chém xối xả làm các nạn nhân ngã gục.

 Ảnh minh họa, nguồn: Sputnik.

Ảnh minh họa, nguồn: Sputnik.

Sáng 14.1, trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện Công an quận Thủ Đức xác nhận, đang thu thập thông tin và dữ liệu để điều tra vụ chém người xảy ra trên địa bàn.

Theo phản ánh người dân trong khu vực, đêm 13.1 xuất hiện một nhóm thanh niên đi trên xe ôtô và một số xe máy đến khu nhà trọ trên đường Lê Văn Chí.

Sau đó, nhóm người trên xông vào một phòng trọ nơi có 4 nam thanh niên đang ngồi nhậu, bất ngờ vung dao đánh chém liên tiếp vào các nạn nhân.

4 nạn nhân bị đánh chém gây thương tích được xác định là Bùi Phương Linh 26 tuổi (ngụ TPHCM), Ngô Văn Đây (31 tuổi, Sóc Trăng); Nguyễn Minh Hải (21 tuổi) và Võ Văn Tài (23 tuổi), cả 2 cùng ngụ Bình Dương.

Sau khi gây án xong các đối tượng nhanh chóng bỏ đi, bỏ lại 4 nam thanh niên bị thương, trong đó có 2 nạn nhân bị thương rất nặng, được người dân đưa đi bệnh viện cứu chữa.

Hiện lực lượng công an đang phối hợp với chính quyền địa phương để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân và truy tìm các đối tượng gây án.

Huân Cao

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/nhom-con-do-ngang-nhien-xong-vao-phong-tro-chem-guc-4-nguoi-652022.ldo