Nhóm côn đồ từng là nạn nhân bị hành hung nay lại đi hành hung người khác

Để giải quyết nỗi 'oan ức' cho một 'cô em gái' trong nhóm, Lý Quốc Anh cùng đồng bọn đến 1 quán cà phê trên địa bàn thành phố Huế để hành hung 1 nam thanh niên tại đây. Điều đáng nói, nhóm côn đồ này từng là nạn nhân một vụ hành hung tập thể khác mới xảy ra cách đây không lâu.

Cơ quan chức năng dẫn giải đối tượng Lý Quốc Anh (áo đen) về trụ sở để điều tra, làm rõ vụ việc. Ảnh: Công an cung cấp

Sáng ngày 21/5 Công an thành phố Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Lý Quốc Anh (SN 1987), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1984) và Trần Hữu Dũng (SN 1987) cùng trú trên địa bàn thành phố Huế về tội cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ vụ án, trước đó vào ngày 13/3/2019, 3 đối tượng nói trên cùng với Huỳnh Ngọc Lợi (SN 2000) và Trần Thị Phương Uyên (SN 1997) điều khiển xe ô tô mang BKS 75A – 067.91 đi tìm Dương Văn Minh Tuệ (SN 1990, trú tại phường Phú Hội, thành phố Huế) để giải quyết mâu thuẫn. Khi đến trước quán cà phê Smile (địa chỉ 175 đường Bà Triệu, thành phố Huế), nhóm Quốc Anh phát hiện Tuệ đang ở bên trong quán. Lúc này, Quốc Anh, Hiếu, Dũng xông vào đánh Tuệ tới tấp ngay trong quán.

Sự việc diễn ra trước nhiều người trong quán cà phê chứng kiến nên nhóm Quốc Anh nhanh chóng khống chế, đưa Tuệ lên xe ô tô đến quán cà phê số 119 đường Nguyễn Sinh Cung (phường Vỹ Dạ, thành phố Huế), tiếp tục giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, nhóm Quốc Anh yêu cầu Tuệ giải thích sự việc “cô em gái” Trần Thị Phương Uyên trong nhóm của Quốc Anh bị đánh. Tuệ cho biết, Tuệ không đánh Uyên mà là do em gái của Tuệ đánh. Sau giải quyết xong sự việc, nhóm Quốc Anh gọi taxi đưa Tuệ về nhà.

Hậu quả, Tuệ bị thương tích ở vùng mặt, vùng hông nên đã làm đơn trình báo cơ quan Công an yêu cầu khởi tố vụ án hình sự.

Được biết, Quốc Anh, Hiếu, Dũng là những đối tượng đã có tiền án, tiền sự nhưng chứng nào tật ấy tiếp tục phạm tội. Ngoài khởi tố Quốc Anh, Hiếu, Dũng về tội cố ý gây thương tích, hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đang củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để xử lý thêm các đối tượng trên về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an thành phố Huế cho biết thêm, trước đó, nhóm Quốc Anh mâu thuẫn với nhóm “Sơn Tàu” và từng bị nhóm “Sơn Tàu” sử dụng mã tấu, đao, kiếm đến tận tiệm cầm đồ Quốc Anh (nằm trên đường Nguyễn Sinh Cung) đuổi đánh, gây thương tích, hủy hoại tài sản. Vụ việc này làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Ngay sau đó, Công an thành phố Huế đã triệt phá, bắt tạm giam nhiều đối tượng trong nhóm côn đồ “Sơn Tàu” nhằm ngăn chặn, không để hình thành các nhóm mang tính chất côn đồ, xã hội đen trên địa bàn.

CAO TIẾN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/nhom-con-do-tung-la-nan-nhan-bi-hanh-hung-nay-lai-di-hanh-hung-nguoi-khac-d97834.html