Nhóm công nhân trộm hơn 16.000 kg sắt ở công trình cao tốc Bắc - Nam

Nhóm công nhân làm cho đơn vị thi công dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Ninh Thuận. Sau khi nắm rõ hoạt động của chủ thầu, họ bàn nhau lấy trộm hơn 16.000 kg sắt đi bán.

Chiều 7/7, Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận phối hợp Công an xã Sông Bình, huyện Bắc Bình và Công an xã Cam Nghiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, bắt giữ Nguyễn Việt Dũng (35 tuổi), Trần Văn Dũng (19 tuổi, cùng trú huyện Cam Lâm), Nguyễn Thị Bé Phương (30 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (22 tuổi, cùng trú huyện Bắc Bình).

Bốn nghi phạm bị bắt để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản xảy ra tại dự án đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

 Bốn nghi phạm bị bắt sau khi trộm 16.000 kg sắt ở dự án cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: Công an cung cấp.

Bốn nghi phạm bị bắt sau khi trộm 16.000 kg sắt ở dự án cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: Công an cung cấp.

Tại cơ quan công an, 4 nghi can cùng làm thuê cho đơn vị thi công dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, nên nắm được hoạt động của đơn vị thi công tại đây.

Tối 26/6, lợi dụng sơ hở, 4 nghi phạm đã bàn bạc với nhau trộm hơn 16.000 kg sắt của công trình. Số sắt này sau đó các nghi phạm bán được hơn 120 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, cảnh sát còn phát hiện 4 nghi phạm trên đã từng thực hiện trót lọt một số vụ trộm khác tại công trình cao tốc Bắc - Nam trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Xuân Hoát

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhom-cong-nhan-trom-hon-16000-kg-sat-o-cong-trinh-cao-toc-bac-nam-post1333952.html