Nhóm cướp buộc cúi đầu nhận tội nhờ vết máu ở hiện trường

Trong lúc khống chế gia chủ, 1 trong số các đối tượng không may bị dao cứa vào chân gây chảy máu. Từ vết tích này tại hiện trường, công an đã buộc nhóm cướp nhận tội.

Theo tin tức trên báo Tri thức trực tuyến, chiều 18/10, Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng: Nguyễn Chí Nguyện (35 tuổi), Trần Hoàng Điệp (46 tuổi) và Phạm Văn Tạo (36 tuổi, trú huyện Năm Căn) về hành vi Cướp tài sản.

Nạn nhân trong vụ việc là bà Lâm Kiều Phong (45 tuổi), trú xã Viên An, huyện Ngọc Hiển.

Nguồn tin cho hay, trước đó vào rạng sáng 30/9, nhóm 2 đối tượng đã cùng bàn kế hoạch dùng xuồng máy để đi cướp. Khi đến nhà bà Phong, Nguyện và Tạo đã đột nhập vào trong rồi khống chế gia chủ để cướp 1 lượng vàng, điện thoại di động và nhiều tài sản khác.

Cùng lúc này, Tạo sơ ý làm con dao rơi trúng chân gây chảy máu. Nguyện sau đó đưa đồng bọn đến nhà Điệp để băng bó vết thương rồi bàn kế hoạch tiêu thụ tài sản vừa cướp được.

Sự việc đã được bị hại trình báo lên cơ quan công an. Vào cuộc điều tra, cảnh sát đã khoanh vùng và xác định được 3 nghi can.

Báo VnExpress đưa tin, ban đầu, các nghi can không khai báo và đưa ra nhiều bằng chứng ngoại phạm. Chỉ đến khi CQĐT đưa ra kết quả giám định vết máu thu được tại hiện trường là của Tạo, cả 3 mới chịu khai nhận.

Được biết, 3 nghi can Nguyện, Tạo và Điệp đều có tiền án, tiền sự, hoạt động trộm cắp chuyên nghiệp.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/nhom-cuop-buoc-cui-dau-nhan-toi-nho-vet-mau-o-hien-truong-212672.htm