Nhóm cướp sa lưới sau chưa đầy nửa giờ gây án

Sau khi ra tay cướp chiếc xe máy của nhóm thanh niên lạ, nhóm cướp không nghĩ rằng mình bị sa lưới sau chưa đầy 30 phút gây án...

3 đối tượng Nguyên, Minh và Vượng không nghĩ rằng mình bị sa lưới chỉ sau chưa đầy nửa giờ đồng hồ gây án

3 đối tượng Nguyên, Minh và Vượng không nghĩ rằng mình bị sa lưới chỉ sau chưa đầy nửa giờ đồng hồ gây án

Ngày 15-2, CAQ Dương Kinh, TP Hải Phòng cho biết đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng liên quan đến vụ cướp tài sản xảy ra vào đêm qua (14-2), để phục vụ công tác điều tra.

Khoảng 21h05 phút ngày 14-2, khi nhóm thanh niên gồm: Phạm Văn Vỹ (SN 2001), Đoàn Kim Nam Khánh, Vũ Hữu Thành Đạt, Phạm Tiến Minh (đều SN 2003), cùng trú tại huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng rủ nhau đi chơi nhân ngày “Valentine” từ huyện Kiến Thụy sang quận Dương Kinh (TP Hải Phòng) thì bị nhóm gồm 3 thanh niên dùng hung khí cướp xe máy.

Cụ thể, khi nhóm anh Vỹ đi đến đoạn đường 402 (thuộc khu vực tổ 8, phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh), thì bất ngờ bị 3 đối tượng đi xe máy áp sát xe máy BKS: 15AE-019.07 của anh Vũ Thành Đạt chở anh Phạm Văn Vỹ rồi rút ra 1 con dao bài dài khoảng 40cm đe dọa, cướp xe.

Bị đe dọa bất ngờ, lại thấy nhóm cướp có hung khí nên nhóm anh Đạt đành để chúng cướp đi chiếc xe máy BKS: 15AE- 019.07.

Sau khi gây án, 3 đối tượng nhanh chóng bỏ trốn về hướng huyện Kiến Thụy. Do vụ việc xảy ra quá nhanh, đến khi định thần lại, nhóm thanh niên tri hô, người dân quanh khu vực đổ ra và cùng lên CAP Hòa Nghĩa trình báo sự việc.

Mặc dù vụ cướp xảy ra vào lúc đêm tối, trên đoạn đường vắng người qua lại, song nhờ phát động mạnh mẽ phong trào quần chúng nơi xảy ra vụ việc tích cực tham gia tố giác tội phạm, các manh mối về hung thủ đã được nhân dân cung cấp bằng những nguồn tin có giá trị.

Sau gần 30 phút nhận được thông tin, qua sàng lọc, hành tung về nhóm cướp được dựng lên. Từ nguồn tin quần chúng cung cấp và bằng việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến 21h35 phút, lần lượt các đối tượng trong nhóm cướp trên đã bị bắt giữ.

Tại cơ quan công an, danh tính các đối tượng được làm rõ gồm: Lê Công Nguyên (SN 2001, ở khu Vân Quan); Trần Quang Vượng (SN 2001, ở khu Phúc Hải 2, cùng phường Đa Phúc) và Trần Công Minh (SN 2001, ở tổ 1, phường Hòa Nghĩa, tạm trú tại khu Phúc Hải 1, phường Đa Phúc), đều thuộc quận Dương Kinh.

Qua đấu tranh khai thác, đến 22h ngày 14-2, bước đầu các đối tượng trên khai nhận chính là thủ phạm gây ra vụ cướp táo tợn trên. Quá trình điều tra, lực lượng công an đã thu hồi được xe máy BKS: 15AE – 019.07 mà nhóm Nguyên vừa cướp của anh Đạt.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra mở rộng.

Quang Trường

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/nhom-cuop-sa-luoi-sau-chua-day-nua-gio-gay-an/799243.antd