Nhóm cướp tài sản của shipper tại khu đô thị Thanh Hà sa lưới

Bằng thủ đoạn vờ hỏi đường, nhóm đối tượng thực hiện cướp tài sản của shipper, sau đó tẩu thoát. Các đối tượng khai nhận, đã thực hiện 6 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP Hà Nội.

Ngày 11/6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an huyện Thanh Oai bắt giữ nhóm đối tượng thực hiện vụ cướp giật tài sản của shipper tại Khu đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai.

Ba đối tượng Trần Văn Nam, Lê Văn Cường, Nguyễn Quang Tùng. Ảnh: CATP Hà Nội.

Ba đối tượng Trần Văn Nam, Lê Văn Cường, Nguyễn Quang Tùng. Ảnh: CATP Hà Nội.

Trước đó, khoảng 12h50 ngày 30/5, anh P.V.K (SN 2001, nhân viên giao hàng) đang chờ người xuống nhận hàng tại tòa B1.3 LK9 22 khu đô thị Thanh Hà (thuộc địa bàn xã Cự Khê, huyện Thanh Oai) thì có 2 nam thanh niên đến hỏi đường.

Lúc này, một đối tượng giật chiếc điện thoại của anh K. rồi lên xe máy bỏ chạy. Phát hiện sự việc, người dân đã hỗ trợ truy đuổi 2 tên cướp và báo cho cơ quan Công an đến xác minh vụ việc.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Công an huyện Thanh Oai và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tiến hành điều tra, truy bắt các đối tượng gây án.

Sau 1 tuần khẩn trương điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội và Công an huyện Thanh Oai đã bắt giữ 2 đối tượng là Trần Văn Nam (SN 1992) và Lê Văn Cường (SN 1989; cùng trú tại xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng).

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an tiếp tục bắt giữ thêm đồng phạm là Nguyễn Quang Tùng (SN 1990; trú tại ngõ 31 Hào Nam, Đống Đa).

Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 6 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP Hà Nội.

Hiện các lực lượng chức năng Công an Thành phố đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Vũ Phương

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/nhom-cuop-tai-san-cua-shipper-tai-khu-do-thi-thanh-ha-sa-luoi-107159.html