Nhóm 'đạo chích' rủ nhau dùng xe tải đi trộm ở Phú Quốc

Cơ quan chức năng xác định những tên trộm này đến từ các tỉnh miền Tây ra Phú Quốc làm thuê kiếm sống nhưng lại rủ nhau đi trộm cắp vì lười biếng.

Ngày 4-6, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Minh Thuận (SN 1997; ngụ thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) với mức án 12 năm tù, Nguyễn Văn Út Nhỏ (SN 1986; ngụ thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) 7 năm tù, Đỗ Hữu Tài (SN 1996; ngụ phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) 6 năm tù, La Hoàng Tuấn (SN 1991; ngụ phường Thống Nhất, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) 12 năm 6 tháng tù và Tô Văn Cường (SN 1997; ngụ xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) 3 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản".

Nhóm "đạo chích" tại phiên xét xử sơ thẩm. Ảnh: Hiền Đệ

Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 6-2018 đến tháng 1-2019, Thuận, Tài, Tuấn, Út Nhỏ và Cường đã bàn bạc và thống nhất cùng nhau thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Phú Quốc. Nhóm trộm này thường đi bằng xe tải hoặc xe ba gác đến các công trình đang xây dựng rồi dùng kềm cộng lực cắt dây cáp điện.

Ngay sau khi lấy được tài sản, các đối tượng dùng xe tải hoặc xe ba gác chở đến các tiệm phế liệu cân bán. Số tiền có được, cả nhóm chia nhau tiêu xài với mỗi người được từ 7 triệu đồng đến 34 triệu đồng. Tổng giá trị tài sản các các đơn vị bị nhóm đối tượng này chiếm đoạt là hơn 1,6 tỉ đồng.

T.Nốt

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/nhom-dao-chich-ru-nhau-dung-xe-tai-di-trom-o-phu-quoc-20200604154919973.htm