Nhóm đối tượng mang bình xịt hơi cay đi trộm cắp xe máy đã bị bắt

Chuẩn bị tay công, vam phá khóa, nhóm đối tượng còn mang theo bình xịt hơi cay đi trộm cắp tài sản, phòng khi bị phát hiện sẽ chống trả để tẩu thoát.

Do cần tiền tiêu xài nên Nguyễn Công Tiến, SN 1994 và Nguyễn Quý Cường, SN 1997, cùng trú tại thôn Xuân Dương, xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã rủ nhau đi trộm cắp xe máy.

Khoảng 21h ngày 31-10, Cường đang ở nhà thì nhận được tin nhắn của Tiến rủ đi “ăn hàng”. Trước khi đi, Cường và Tiến chuẩn bị vam và tay công phá khóa, bình xịt hơi cay để nếu bị phát hiện sẽ chống trả rồi tẩu thoát. Cả hai gặp nhau ở điểm hẹn, thống nhất Cường điều khiển xe và cảnh giới, còn Tiến trực tiếp trộm cắp xe.

Cặp đôi trộm cắp xe máy bị bắt giữ

Các đối tượng đi từ khu vực đường đê của thôn Xuân Dương đến phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy xem có xe máy nào để sơ hở thì trộm cắp.

21h30 cùng ngày, các đối tượng đến trước cửa số nhà 104, A14 Nghĩa Tân thì phát hiện 1 chiếc xe máy Honda Wave, màu trắng, BKS: 29B2-298.61 đang dựng trước cửa nhà dân, không có người trông giữ.

Xác định được mục tiêu, Nguyễn Quý Cường lập tức đi lên cách vị trí chiếc xe khoảng 10m thì dừng lại cảnh giới, Tiến lại gần chiếc xe dùng vam phá khóa, đấu điện nổ máy. Chỉ khoảng 30 giây sau, Tiến đã nổ máy và lên xe phóng đi nhưng bị người dân phát hiện, tri hô đuổi theo.

Thấy đồng bọn bị truy đuổi, Cường phóng xe bỏ chạy. Tuy nhiên, các đối tượng bị tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Cầu Giấy phối hợp Công an phường Nghĩa Tân và người dân khống chế, bắt giữ đưa về trụ sở cơ quan Công an.

Căn cứ lời khai cùng tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Quý Cường và Nguyễn Công Tiến, tiếp tục mở rộng điều tra.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nhom-doi-tuong-mang-binh-xit-hoi-cay-di-trom-cap-xe-may-da-bi-bat-post558255.antd