Nhóm đối tượng táo tợn mang hung khí đi chém người cho… bõ ghét

Chỉ vì vài câu nói bâng quơ, các đối tượng rủ nhau mang hung khi đi chém nạn nhân để dằn mặt cho... bõ ghét.

Ngày 8-3, Công an TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ 4 đối tượng Trịnh Phú Hiệp (24 tuổi, quê Cà Mau), Lê Hoàng Hiếu (21 tuổi, quê Đồng Tháp), Nguyễn Văn Tân (21 tuổi) và Nguyễn Thành Lập (19 tuổi, cùng quê An Giang) để điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích”, cho tại ngoại đối với Lâm Vũ Hà (16 tuổi, quê Cà Mau) và tiếp tục truy bắt đối tượng Lê Thiện Cao Điểm (thường gọi là Dũng, 20 tuổi, quê Tây Ninh) hiện bỏ trốn.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 16 chiều 5-3, nhóm đối tượng trên đang thả diều tại bãi đất trống trên đường D6, KP.1, P.Hòa Phú thì thấy anh Lê Hoàng T (26 tuổi, quê Bình Phước) đang ngồi chơi với một số người bạn tại quán nước mía gần đó.

Bốn đối tượng bị công an tạm giữ.

Bốn đối tượng bị công an tạm giữ.

Nghe người dân nói anh T là 'hình sự' nên Điểm lấy xe chở Hiếu chạy tới chỗ anh T. Lúc này anh T chặn xe Hiếu khiến Điểm quay xe bỏ chạy.

Điểm nói với đồng bọn anh T là hình sự giả nên đi lấy hung khí chém anh T để dằn mặt cho bõ ghét.

Hung khí gây án.

Một lúc sau, 6 đối tượng đi trên 3 xe máy quay lại chỗ anh T và chém anh này trọng thương, phải đi cấp cứu.

Còn nhóm của Điểm nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Quá trình điều tra, các đối tượng trên đã đến cơ quan công an đầu thú, còn đối tượng Lê Thiện Cao Điểm bỏ trốn khỏi địa phương.

Đ.Dự

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/nhom-doi-tuong-mang-hung-khi-di-chem-nguoi-cho-bo-ghet_144414.html