Nhóm du khách Hà Nội bị sóng đánh trôi, 1 người chết, 1 người mất tích

Nhóm du khách trú tại TP. Hà Nội đi du lịch và xuống bãi biển tại xã Bình Minh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa tắm không may bị sóng đánh cuốn ra xa, khiến 1 người chết, 1 người đang mất tích.

Theo đó, khoảng 11h20 ngày 22/7, một nhóm du khách ở trú TP. Hà Nội gồm các anh: Nguyễn Ngọc M. (SN 1998), quê ở quận Hà Đông, Nguyễn Tuấn V. (SN 1996), quê ở quận Hoàng Mai và Đinh Việt A. (SN 1996), quê ở huyện Tiền Hải, Thái Bình xuống bãi biển ở thôn Sơn Hải, xã Bình Minh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa tắm.

Lực lượng chức năng tìm kiếm tung tích các nạn nhân.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, một cơn sóng to đã cuốn và đánh trôi cả 3 người ra xa bờ. Phát hiện sự việc người dân địa phương đã sử dụng mô tô nước đưa anh M. và anh V. vào bờ và chuyển đi cấp cứu. Tuy nhiên, anh M. đã tử vong từ trước đó, anh V. đã qua cơn nguy kịch và tỉnh lại, còn anh A. vẫn đang mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu nạn cứu hộ phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 2, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Tuy nhiên do điều kiện thời tiết sóng to, gió lớn và địa hình hiểm trở, nên đến 15h cùng ngày công tác tìm kiếm cứu nạn đã tạm dừng và sẽ tiếp tục khi thời tiết thuận lợi hơn.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/nhom-du-khach-bi-song-danh-troi-1-nguoi-chet-1-nguoi-mat-tich-a378888.html