Nhóm họa sĩ xứ Thanh tổ chức triển lãm '36+'

Chiều 10-5, triển lãm '36+' của nhóm họa sĩ trẻ xứ Thanh đã khai mạc tại Nhà triển lãm (29 Hàng Bài, Hà Nội).

Khai mạc triển lãm tranh Tết Kỷ Hợi 2019 Họa sĩ Lê Thiết Cương tổ chức triển lãm tranh “Hà Nội/Hà Nội”

Tác phẩm điêu khắc trưng bày trong triển lãm.

Triển lãm quy tụ 22 tác giả với 52 tác phẩm, đa phần là họa sĩ, nhà điêu khắc trẻ với nhiều phong cách khác nhau. Điều đáng nói, đây là triển lãm của các họa sĩ quê Thanh Hóa đang công tác, làm việc ở mọi miền đất nước.

Các nghệ sĩ tham gia triển lãm gồm có: Vũ Xuân Đông, Lê Nguyên Mạnh, Nguyễn Ngọc Anh, Khúc Đình Dương, Nghĩa Phạm, Nguyễn Tuấn Dũng, Tuyên Phạm, Lê Văn Thức, Lê Bá Cầu, Trí Quang, Lê Đăng Ninh, Hoàng Việt, Thùy Nguyễn, Nguyễn Đức Lâm, Hoàng Ngọc Dũng, Mai Huy Dũng, Phạm Khải, Thành Small, Lộc Cao, Cầm Bá Tôn, Trương Trọng Quyền...

Một tác phẩm mang phong cách Popart đương đại.

Các tác phẩm tham gia triển lãm đa dạng thể loại và nhiều phong cách nghệ thuật như: Popart đương đại, trừu tượng, hiện thực, điêu khắc dân gian, hiện đại… Thông qua cách nhìn riêng và từng câu chuyện của các họa sĩ, các tác phẩm bộc lộ quan điểm về nhân sinh quan, thế giới quan, thân phận con người cũng như những vấn đề xã hội.

Tác phẩm đặc tả về một ngõ nhỏ ở Hà Nội.

Ban tổ chức cho biết, thông quan triển lãm "36+" để kết nối nhiều hơn nữa các họa sĩ, nhà điêu khắc xứ Thanh trên cả nước. Ngoài hoạt động triển lãm, nhóm nghệ sĩ còn tổ chức nhiều hoạt động khác như: Trao đổi nghiệp vụ, giáo dục mỹ thuật cho cộng đồng, tổ chức các hoạt động thiện nguyện...

Triển lãm kéo dài đến ngày 15-5-2019.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/van-hoa/934588/nhom-hoa-si-xu-thanh-to-chuc-trien-lam-36