Nhóm học sinh chặn xe, chém người trọng thương

Ngày 16/4, Công an TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đã tiến hành xác minh, lấy lời khai đối với 6 học sinh (thuộc địa bàn TP Vĩnh Long) do có hành vi cố ý gây thương tích.

Nhóm đối tượng gồm: Trần Quốc Bảo (18 tuổi), Lê Nhật Duy (17 tuổi), Ngô Tuấn Khanh (16 tuổi), Nguyễn Minh Hiếu (16 tuổi), Trần Trọng Tín (16 tuổi) và Nguyễn Quốc Nguyên (16 tuổi, cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long).

Qua làm việc, nhóm thanh thiếu niên khai nhận, vào khoảng 16 giờ ngày 14/4, N.H.D. (17 tuổi) lái xe máy chở theo L.T.K.T (16 tuổi) chạy cùng chiều với xe của Khanh tại khu vực phường 5, TP Vĩnh Long. Lúc này, Khanh nghe T. nói chuyện lớn tiếng nên nghĩ T. đang chửi mình. Khanh liền rủ các bạn là Bảo, Duy, Hiếu, Tín, Nguyên mang theo hung khí, chạy khắp các tuyến đường tìm D. và T. để "dạy dỗ".

Khi đến đường Trưng Nữ Vương (phường 1, TP Vĩnh Long) phát hiện ra đối tượng đang chạy phía trước nên cả nhóm vượt lên chặn đầu xe. Khanh và Bảo dùng dao đâm, chém khiến 2 nạn nhân thương tích nặng. Ngoài ra, trong lúc xô xát, Nguyên bị bạn chém nhầm nên cũng bị thương. Sau khi gây án, cả nhóm nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Còn 2 nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu và trình báo cơ quan công an. Tuy nhiên, do bị thương rất nặng nên hiện T. vẫn đang được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa TP Vĩnh Long.

Diễm Kiều

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/nhip-song-hom-nay/nhom-hoc-sinh-chan-xe-chem-nguoi-trong-thuong-509400.html