Nhóm mua bán trái phép ma túy tàng trữ súng đạn và roi điện

Chiều 11-2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) đã bắt giữ Trần Quốc Bảo (35 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (25 tuổi), Nguyễn Hùng Vương (22 tuổi) và Đặng Nguyễn An Khương (24 tuổi, cùng ngụ huyện Tân Biên) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Sau nhiều ngày theo dõi, tại nhà trọ thuộc ấp Hòa Bình, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, trinh sát bắt quả tang Khương bán ma túy cho 2 người nghiện.

Tang vật thu giữ gồm, 3 bịch ma túy đá (trọng lượng khoảng 2,6 gram), 1 roi điện, 1 súng bắn đạn bi với 150 viên đạn, 4 điện thoại di động.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Tân Biên bắt khẩn cấp 3 đối tượng còn lại.

Qua khám xét, Công an thu giữ thêm: 4 bịch ma túy đá (trọng lượng 3,6 gram), trên 2,5 triệu đồng, 4 dao tự chế, 1 roi điện...

Các đối tượng cùng tang vật

Bước đầu,cả nhóm khai nhận đã nghiện ma túy lâu năm. Để có tiền sử dụng ma túy, Bảo xuống khu vực Bến xe An Sương, TP Hồ Chí Minh mua ma túy của người đàn ông (chưa rõ danh tính) mang về chia nhỏ lại và đưa cho “đàn em” bán cho những người nghiện khác.

T.Nhung – P.Công

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/bat-nhom-ban-ma-tuy-tang-tru-trai-phep-sung-dan-va-roi-dien-532460/