Nhóm người đuổi đánh thương binh ở Hà Nội được giảm án

Nhờ bị hại có lời xin, HĐXX cấp phúc thẩm đã quyết định giảm án cho bị cáo Nhu từ 27 tháng xuống còn 18 tháng tù, Tài và Hùng được chuyển thành 15 tháng tù treo.

Ngày 14/8, TAND Hà Nội đưa Nguyễn Bá Nhu (51 tuổi), Nguyễn Bá Tài (25 tuổi, con trai Nhu) cùng ở huyện Mỹ Đức và Bùi Bá Hùng (23 tuổi, ở huyện Chương Mỹ) ra xử tội Cố ý gây thương tích theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Nhờ được bị hại là ông Hoàng Tiến Vin (62 tuổi, thương binh hạng 2/4) có lời xin nên sau khi nghị án, HĐXX phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo, giảm án cho các bị cáo. Cụ thể, Nhu được giảm từ 27 tháng xuống còn 18 tháng tù, Tài và Hùng được chuyển thành 15 tháng treo.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: V.Đ.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, chiều 25/1, Nguyễn Bá Nhu điều khiển ôtô chở vợ chồng Tài đi công việc. Khi đến thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ), họ xảy ra va chạm với xe 3 bánh do ông Vin điều khiển, đi ngược chiều. Vụ việc khiến ôtô của Nhu bị gãy gương chiếu hậu, vỡ kính chắn gió.

Thấy ông Vin bỏ chạy, không dừng lại để giải quyết sự việc, cha con ông Nhu hô hoán người dân đuổi theo. Nghe tiếng hô, Bùi Bá Hùng hưởng ứng, chở chủ nhân xe bốn bánh đuổi theo người thương binh.

Quá trình đuổi theo, người đàn ông 51 tuổi nhặt gạch ném trúng bả vai ông Vin. Khi giáp mặt tài xế lái xe 3 bánh, cha con ông Nhu cùng Hùng lao vào đánh, đấm khiến nạn nhân bị tổn hại 15% sức khỏe.

Với hành vi trên, hồi cuối tháng 6, Nhu bị HĐXX TAND huyện Chương Mỹ tuyên 27 tháng tù, Tài và Hùng cùng mức án 15 tháng về tội Cố ý gây thương tích. Cho rằng bản án trên là quá nặng, 3 người đàn ông đã kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.

Vân Thanh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhom-nguoi-duoi-danh-thuong-binh-o-ha-noi-duoc-giam-an-post771290.html