Nhóm người mang hung khí lên xe khách đánh người đã ra trình diện

Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đang làm việc với 3 người liên quan vụ việc tài xế của nhà xe chạy tuyến Gia Lai - Thanh Hóa bị một nhóm người dùng mã tấu đe dọa, hành hung.

Đại tá Trần Văn Xuân, Trưởng Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam xác nhận, sáng nay (22/2), 3 trong số 5 người tham gia hành hung tài xế của nhà xe An Phát (chạy tuyến Gia Lai -Thanh Hóa) qua huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đã đến cơ quan công an trình diện, giao nộp mã tấu.

Nhóm đối tượng mang hung khí lên xe khách đánh người (ảnh cắt từ clip)

Nhóm đối tượng mang hung khí lên xe khách đánh người (ảnh cắt từ clip)

Cụ thể, 3 người trên xe khách 43B-04519 gồm: Tài xế Trần Văn Mỹ, Lý Ngọc Thái và Nguyễn Đình Phát (cùng trú xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đã trình diện, giao nộp một mã tấu và một tuýp sắt. Trong đó, 2 người liên quan trực tiếp là Mỹ và Thái đang được lấy lời khai.

Trước đó, tối ngày 21/2, trên mạng xã hội facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một nhóm người cầm hung khí lên bên trong xe khách biển kiểm soát 81F-00048 để hành hung.

Khoảng 19h30 ngày 20/2, xe khách biển số 81F-00048 (chưa rõ danh tính tài xế) chạy hướng Gia Lai - Thanh Hóa, khi đến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Bình An, huyện Thăng Bình thì bị xe khách 43B-04519 chạy cùng chiều ép sát, sau đó xảy ra xô xát.

Cho rằng tài xế xe 81F-00048 giành khách, nhiều người trên xe 43B-04519 chặn đầu, mang theo hung khí đe dọa rồi đánh người. Mặc dù không có ai bị thương tích, tuy nhiên hành vi dùng mã tấu, tuýp sắt lên xe khách đe dọa, đánh người là vi phạm pháp luật và gây phản cảm khi lan truyền trên mạng xã hội./.

CTV Thanh Thắng/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/nhom-nguoi-mang-hung-khi-len-xe-khach-danh-nguoi-da-ra-trinh-dien-838644.vov