Nhóm người rút súng đe dọa xe khách vì không được nhường đường

Nhóm người đi trên ô tô 7 chạy trên quốc lộ 1A rút súng dọa lái xe khách vì chiếc xe này không chịu nhường đường.

Chiều 24-9, Trạm CSGT Phú Lộc, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ Lương Hoàng Hy (SN 1984, trú thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) cùng 2 người khác có hành vi vận chuyển, sử dụng vũ khí đe dọa người khác.

Khoảng 9g18 cùng ngày, Hy lái xe ô tô 7 chỗ BKS: 60A-069.36 chạy hướng Bắc - Nam. Lúc này, trên ô tô còn có Trịnh Hoàng Phong (SN 1988, trú xã Phú Trung, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) và Huỳnh Ngọc Sơn (SN 1996, trú xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi).

Cán bộ CSGT đang làm việc với nhóm người có hành vi vận chuyển, sử dụng vũ khí đe dọa người khác.

Cán bộ CSGT đang làm việc với nhóm người có hành vi vận chuyển, sử dụng vũ khí đe dọa người khác.

Ô tô do Hy cầm lái chạy đến đoạn đồi 30 (xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc) thì gặp xe khách chạy hướng cùng chiều. Do không nhường đường nhau nên nhóm người trên hai xe xảy ra xích mích. Lúc này, một kẻ ngồi sau ô tô 7 chỗ 60A-069.36 cầm khẩu súng hơi chĩa về hướng xe khách khiến các hành khách đi trên xe khiếp vía, thông tin trên báo VTC News.

Liên quan vụ việc, báo VOV cho hay, nhận được tin báo, Tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông Phú Lộc, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế triển khai chốt chặn tại Km 882+700 Quốc Lộ 1A đoạn qua xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc.

Lúc 9g40, khi ôtô 7 chỗ đi tới, Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng tài xế và 2 đối tượng vẫn cố thủ trên xe. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã mở cửa xe, khống chế tài xế Hy và 2 đối tượng đưa về trụ sở Trạm để làm việc.

Qua kiểm tra ôtô 7 chỗ, Tổ Cảnh sát giao thông phát hiện trên xe có 1 khẩu súng dạng súng hơi đã, 1 bình xịt hơi cay, 1 roi điện, 6 bộ linh kiện súng hơi chưa lắp ráp. Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản tạm giữ số tang vật này và tiếp tục điều tra xử lý.

T.Quang (tổng hợp)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nhom-nguoi-rut-sung-de-doa-xe-khach-vi-khong-duoc-nhuong-duong-163662.html