Nhóm người vận chuyển ma túy ôm súng cố thủ trong ôtô bị khởi tố

Bị công an truy bắt, Trung cùng đàn em chốt chặt cửa ôm súng, lựu đạn cố thủ trong ôtô. Gần 4 giờ thuyết phục, cả hai lần lượt buông vũ khí ra đầu thú.

Ngày 26/2, Công an Hà Tĩnh có quyết định khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thành Trung (34 tuổi), Đào Viết Sơn (27 tuổi, cùng trú huyện Hương Sơn), Nguyễn Anh Tuấn (28 tuổi, trú tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Hữu Phước (21 tuổi, trú thị xã Kỳ Anh) để điều tra về hành vi Vận chuyển trái phép chất ma túy và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Trung cùng đàn em ôm súng cố thủ trong xe khi công an vây ráp. Ảnh: Phạm Trường.

Trung cùng đàn em ôm súng cố thủ trong xe khi công an vây ráp. Ảnh: Phạm Trường.

Trong đó, Trung và Sơn bị khởi tố để điều tra tội Vận chuyển trái phép chất ma túy và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tuấn và Phước bị khởi tố để điều tra tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Khoảng 15h ngày 15/2, Trung, Tuấn và Phước lái ôtô bán tải không biển số và chiếc Fortuner biển Gia Lai, chở 9 kg ma túy đá và 2.000 viên ma túy tổng hợp, chạy trên quốc lộ 8 từ cửa khẩu Cầu Treo về trung tâm huyện Hương Sơn.

Dọc đường, phát hiện công an chốt chặn, Trung lái ôtô bán tải chạy theo đường liên xã Sơn Lâm và Sơn Giang thì tông vào xe cảnh sát rồi lao xuống ruộng, mắc kẹt. Không chấp nhận đầu hàng, Trung cùng đàn em chốt chặt cửa, cầm lựu đạn, súng cố thủ trong ôtô.

Trong lúc này, Phước điều khiển chiếc Fortuner chạy về hướng xã Sơn Quang rồi vứt xe cùng lô hàng chạy lên núi lẩn trốn.

Khẩu súng Trung dùng cố thủ đã lên đạn. Ảnh: Phạm Trường.

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ công an cùng bộ đội biên phòng cùng chó nghiệp vụ được điều động vây ráp, thuyết phục hai kẻ vận chuyển ma túy đầu hàng.

Gần 4 giờ thuyết phục, Tuấn và Trung lần lượt buông vũ khí, ra hàng. Sáng hôm sau, Phước từ trong rừng đi ra xin đầu hàng.

Mở rộng điều tra, chiều 16/2, lực lượng chức năng bắt giữ thêm Sơn khi nghi phạm này đang ở tại nhà riêng. Qua khám xét, công an thu giữ 1.800 viên ma túy tổng hợp và 1 quả lựu đạn.

Công an tìm súng, lựu đạn của nhóm vận chuyển ma túy cố thủ trong ôtô Chiều 16/2, lực lượng chức năng nghiệm hiện trường để tìm quả lựu đạn và khẩu súng nhóm người vận chuyển ma túy sử dụng khi chúng đối mặt với công an.

Phạm Trường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhom-nguoi-van-chuyen-ma-tuy-om-sung-co-thu-trong-oto-bi-khoi-to-post920098.html