Nhóm nhạc của những diễn viên tai tiếng Nhật Bản giờ ra sao?

Sau gần 2 năm hoạt động, Honey Popcorn không được khán giả chú ý. Hành động của công chúng cho thấy thái độ tức giận, tẩy chay trước nhóm nhạc có quá khứ tai tiếng.

Việc Honey Popcorn tuyên bố ra mắt ở thị trường Hàn Quốc vào năm 2018 từng khiến công chúng nước này phẫn nộ, thậm chí ký đơn kiến nghị lên chính phủ để nhóm không thể ra mắt. Ba thành viên ban đầu của nhóm vốn có quá khứ là ca sĩ thần tượng tại Nhật Bản nhưng sau đó chuyển hướng đóng phim cấp 3.

Trước làn sóng chỉ trích, Honey Popcorn vẫn chính thức ra mắt vào 21/3/2018 với ca khúc Bibidi Babidi Boo. Thậm chí, thành viên Yua Mikami còn đặt niềm tin vào tương lai của nhóm. Sau khoảng 2 năm hoạt động, Honey Popcorn hoàn toàn trầm lắng, trái với niềm tin của Yua Mikami. Thậm chí nhóm chứng kiến sự thay đổi đội hình khi mới hoạt động.

Đội hình ban đầu của nhóm gồm 3 thành viên là Yua Mikami, Miko Matsuda và Moko Sakura. Sau đó, Miko Matsuda rời nhóm. Tháng 6/2019, ba cô gái Nako Miyase, Ruka Tazima, Sara Izumi chính thức gia nhập và hoàn thiện đội hình của Honey Popcorn.

MV De-aeseohsta ra mắt cách đây 10 tháng đánh dấu màn ra mắt của 3 thành viên mới. Tương tự sản phẩm đầu tay, MV này có phong cách trẻ trung năng động. Nhan sắc của các thành viên được khen ngợi tuy nhiên thành tích của ca khúc khá ảm đạm. Bài hát không thể lọt top trên các trang nghe nhạc Hàn Quốc. Lượt xem cũng khá khiêm tốn là 762.000 sau 10 tháng.

Âm nhạc của Honey Popcorn bị đánh giá nhạt nhòa, không có sự mới lạ và điểm nhấn so với mặt bằng chung ở thị trường Kpop. Do đó Honey Popcorn cũng như các thành viên là cái tên mờ nhạt tại đây. Chưa kể, sự tẩy chay của khán giả khiến chặng đường hoạt động của nhóm càng trở nên khó khăn. Khán giả Hàn Quốc không dễ dàng chấp nhận quá khứ của nhóm.

Sau nhiều tháng kể từ khi MV mới nhất được phát hành, Honey Popcorn khá im ắng. Họ không có hoạt động nhóm lẫn cá nhân. Các trang mạng xã hội của nhóm có lượt tương tác khiêm tốn. Chỉ có Yua Mikami, Moko Sakura và Nako Miyase thường xuyên chia sẻ hình ảnh mới của bản thân. Trong khi đó, hai thành viên còn lại gần như biến mất. Khán giả tự hỏi về khả năng tồn tại của nhóm nhạc này ở thị trường cạnh tranh khốc liệt như Kpop.

Trước đó, khi vấp phải làn sóng chỉ trích của khán giả, Yua Mikami sinh năm 1993, từng là thành viên nhóm nhạc SKE48 cho biết: “Tất cả thành viên của Honey Popcorn là nữ diễn viên JAV. Vì điều đó, sự phẫn nộ đối với việc ra mắt của chúng tôi ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt là trên mạng xã hội. Buổi ra mắt của chúng tôi đã bị hủy bỏ”.

“Đối với Honey Popcorn, sức mạnh của chúng tôi là làm bất cứ điều gì chúng tôi muốn. Chúng tôi muốn hoàn thành những dự án mà chỉ một nữ diễn viên đóng phim 18+ mới thực hiện được”, cô nói thêm.

Minh Hạo

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhom-nhac-cua-nhung-dien-vien-tai-tieng-nhat-ban-gio-ra-sao-post1088133.html