Nhóm nhạc nữ đông thành viên nhất Việt Nam ra mắt sản phẩm đầu tay

Trải qua gần một năm đào tạo, 16 cô gái xuất sắc trong số 27 thành viên của nhóm nhạc SGO48 được chọn xuất hiện ở sản phẩm đầu tay.

Ra mắt từ tháng 8/2018 nhưng sau gần một năm tập luyện, nhóm nhạc SGO48 mới giới thiệu sản phẩm đầu tiên tới khán giả. Sản phẩm mở đầu của nhóm nhạc đông thành viên nhất Việt Nam gồm MV Heavy Rotation và 3 bản audio tặng kèm như SGO48, Shonichi, Aitakatta.

Heavy Rotation là bài hát gắn liền với tên tuổi của nhóm nhạc AKB48, được nhạc sĩ Huy Tuấn viết lời Việt. Sản phẩm đầu tay của SGO48 được sản xuất theo mô hình của nhóm nhạc Nhật Bản. Theo đó, phần thu âm do nhạc sĩ xứ phù tang thực hiện. Phần MV được một ê-kíp của Hàn Quốc và Thái Lan sản xuất. Ê-kíp này cũng từng thực hiện các sản phẩm cho BNK48 ở đất nước chùa vàng.

Quản lý nhóm nhạc cho hay số lượng thành viên hiện bị giảm, còn 27 người là do cô gái đến từ Nhật Bản mới quyết định rời nhóm vào tháng 6. Qua một năm tập luyện, đơn vị quản lý đã chọn ra 16 cô gái nổi bật nhất xuất hiện trong sản phẩm đầu tay.

Người này nhấn mạnh một năm qua, 27 thành viên của nhóm đã trải qua quá trình huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt. "16 thành viên được chọn lần này không có nghĩa sẽ được xuất hiện ở sản phẩm lần sau. Họ tiếp tục luyện tập, trải nghiệm và chứng tỏ khả năng. Nếu quá trình sau họ không tốt, các bạn khác sẽ được chọn", người quản lý nói.

27 cô gái ở độ tuổi 16 - 22 được lựa chọn từ hơn 8.000 đơn đăng ký đã trải qua gần một năm tập luyện với các chuyên gia trong và ngoài nước. Họ được đơn vị quản lý đào tạo ca hát, vũ đạo, quan hệ công chúng, kể cả học văn hóa Nhật Bản.

Trong MV mới, trang phục của 16 cô gái do một nhà thiết kế đến từ Nhật Bản đảm nhận. Vì vậy, hình ảnh các thành viên của SGO48 trông như bản sao của AKB48. Đại diện của SGO48 lý giải nhóm nhạc xây dựng mô hình, hướng phát triển theo AKB48, vì thế hình ảnh giống là đương nhiên. Hơn nữa, thị trường của nhóm nhạc nữ đông thành viên này sẽ không dừng ở Việt Nam. Họ muốn tiếp cận khán giả ở các nước châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan. Vừa qua, nhóm đã có buổi biểu diễn tại Thái Lan. Vào tháng 8, các thành viên được chọn sẽ sang Nhật Bản lưu diễn.

Center Anna chia sẻ sau một năm trau dồi kỹ năng, kiến thức, các thành viên đều cảm thấy trưởng thành hơn. Cô tiết lộ để có màn vũ đạo đồng đều cả nhóm đã tập luyện suốt 4 tháng với chuyên gia Nhật Bản.

Đa số các cô gái trong nhóm đang học THPT hoặc cao đẳng, đại học. Tuy vậy, đại diện của nhóm khẳng định việc học của họ không bị ảnh hưởng. Người này cho hay: "Lịch tập được sắp xếp vào giờ các bạn trống, không vướng học hành, thi cử của các thành viên. Để thuận tiện cho việc xếp lịch, chúng tôi chia nhóm thành nhiều nhóm nhỏ".

Các cô gái của SGO48 đều là những gương mặt mới, chưa từng tham gia các cuộc thi tìm kiếm tài năng hay được đào tạo bài bản.

Kaycee là một trong những thành viên xinh xắn nhất nhóm. Mới đây, cô tham gia lồng tiếng cho nhân vật Rachel, trong phim Thám tử lừng danh Conan – Cú đấm Sapphire xanh. Chia sẻ tại sự kiện, Kaycee nói: "Quá trình quay MV với các chuyên gia Hàn Quốc và Thái Lan, chúng tôi khá áp lực. Họ làm việc chuyên nghiệp, nghiêm khắc, đòi hỏi mọi thứ phải hoàn chỉnh trong khi chúng tôi chưa có kinh nghiệm biểu diễn nhiều".

Tại họp báo, 16 cô gái tự tin thể hiện bài hát Heavy Rotation. Bài hát đầu tay của nhóm được đánh giá có ca từ đẹp, giai điệu trẻ trung, phù hợp với lứa tuổi teen. Phần hòa âm giàu sức sống, giúp các cô gái dễ dàng phát huy thế mạnh vũ đạo.

Đào tạo một nhóm nhạc đông thành viên nhất Việt Nam, mời hẳn các chuyên gia đào tạo từ Nhật Bản, kinh phí đầu tư cho SGO48 được dự đoán khá lớn. Tuy nhiên, phía công ty quản lý nhóm từ chối trả lời cụ thể. SGO48 là nhóm nhạc được hình thành từ mô hình nhóm nhạc thần tượng nữ AKB48 của Nhật Bản. Trước khi ra mắt phiên bản tại Việt Nam, mô hình nhóm nhạc này đã được xây dựng ở một số nước châu Á như nhóm JKT48 (Indonesia), BNK48 (Thái Lan), MNL48 (Philippines)...

Bá Ngọc - Bích Hằng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhom-nhac-nu-dong-thanh-vien-nhat-viet-nam-ra-mat-san-pham-dau-tay-post968084.html