Nhóm nhạc Việt vừa tái hợp: Từng gây sốt tại Hàn Quốc, thành viên hụt thành công nhất

Nhóm nhạc này từng có khoảng thời gian quảng bá song song tại thị trường Hàn Quốc và Việt Nam nhưng không hiệu quả. Mới đây, sau 5 năm kể từ ngày tan rã, các thành viên vừa có màn tái hợp khi cùng làm cameo trong một dự án âm nhạc của nghệ sĩ khác.

LIME được thành lập vào năm 2015, bao gồm 4 thành viên đều bước ra từ cuộc thi âm nhạc “Ngôi Sao Việt”, lần lượt là Liz (Kim Cương), Emma (Nhất Khanh), Ivone (Diệu Linh) và May (Thúy Vy). Là nhóm nhạc Việt hiếm hoi được đào tạo bài bản ở Hàn Quốc, LIME được kỳ vọng sẽ ghi dấu ấn tại Vpop, đồng thời mở ra cánh cửa mới cho thị trường âm nhạc vốn “ít đất" dành cho các nhóm nhạc.

Được đào tạo chuẩn Kpop, từng gây chú ý ở gameshow Hàn nhưng hoạt động mờ nhạt rồi tan rã

LIME chính thức debut tại Việt Nam với single đầu tay “Take It Slow" vào tháng 5/2015 nhưng không gây được tiếng vang. Nhanh chóng sau đó, nhóm bắt đầu tấn công thị trường Hàn Quốc bằng việc phát hành phiên bản remake bản hit “Toc Toc Toc" của biểu tượng Kpop Lee Hyori. Đến năm 2016, May đột ngột rời nhóm. LIME tiếp tục hoạt động với đội hình 3 người.

LIME debut với 4 thành viên Liz (Kim Cương), Emma (Nhất Khanh), Ivone (Diệu Linh) và May (Thúy Vy).

May rời nhóm sau 1 năm hoạt động, LIME tiếp tục quảng bá với đội hình 3 người.

Cùng năm, LIME bất ngờ xuất hiện trên sóng truyền hình Hàn Quốc. Các cô gái tham gia gameshow nổi tiếng “I Can See Your Voice” và gây ấn tượng mạnh trước dàn nghệ sĩ Hàn khi thể hiện khả năng ca hát, vũ đạo chuyên nghiệp. Phần trình diễn thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. Nhờ đó, cái tên LIME cũng được biết đến nhiều hơn.

Tận dụng sức nóng, LIME trở về nước hoạt động và lần lượt ra mắt các sản phẩm "Part of Me", "Baby Boo", "Party Girlz"... tuy nhiên đều không hiệu quả. Theo thời gian, LIME không có sự bứt phá, dần trở nên mờ nhạt giữa thị trường âm nhạc Việt Nam. Một số thành viên bắt đầu “đánh lẻ”. Trong đó, Liz ra mắt ca khúc solo, tham gia một cuộc thi âm nhạc. Emma thể hiện khả năng diễn xuất ở vài dự án. Cầm cự đến tháng 5/2019, LIME chính thức tuyên bố tan rã sau 5 năm hoạt động.

Các thành viên hiện tại như thế nào?

Sau khi LIME tan rã, mỗi thành viên đều theo đuổi con đường riêng. Liz (Kim Cương) là người có hoạt động nghệ thuật nổi bật hơn cả. Nữ ca sĩ kết hợp Trịnh Thăng Bình, tạo nên một "cặp bài trùng" của Vpop và cho ra đời những bản song ca thành công như “Khác Biệt To Lớn", “Cho Anh Xin Thêm 1 Phút", “Khác Biệt To Lớn Hơn". Tuy nhiên, các dự án cá nhân của Liz lại kém sức hút. Ca khúc gần nhất mà cô phát hành là “Khó Mở Dễ Đóng", đánh dấu bước đi độc lập sau khi dừng làm việc cùng Trịnh Thăng Bình nhưng không để lại nhiều dấu ấn.

LIME tan rã sau 5 năm hoạt động, mỗi thành viên theo đuổi con đường riêng.

Ivone là thành viên đảm nhận vị trí rapper của LIME. Năm 2020, cô nàng kết hợp ca sĩ người Hàn Tera tung MV debut solo với tựa đề “Better Day”. Phần rap do cô thể hiện đều được viết bằng tiếng Hàn. Với sản phẩm này, Ivone có cơ hội quảng bá trên chương trình âm nhạc Hàn Quốc. Hiện tại, Ivone đã gia nhập một công ty giải trí quen thuộc ở Việt Nam là DreamS Entertainment (quản lý các ca sĩ Hoàng Duyên, CARA, JSOL). Tuy nhiên tại đây, cô đảm nhận một vai trò khác và dường như không còn hoạt động nghệ thuật.

Trong khi đó, Emma Nhất Khanh cũng từng phát hành sản phẩm âm nhạc cá nhân mang tên “Your Smile" vào năm 2020. Ngoài ra, cô nàng vẫn duy trì hoạt động với vai trò MC, tham gia diễn xuất, góp mặt ở một số gameshow dành cho giới trẻ đồng thời là nhà sáng tạo nội dung. Riêng May - thành viên rời LIME sớm nhất hiện đang làm công việc DJ.

Thành viên hụt lại là người thành công nhất

Ít ai biết rằng Suni Hạ Linh từng suýt chút nữa debut cùng LIME bởi cô vốn nằm trong đội hình ban đầu. Tuy nhiên, nữ ca sĩ đã quyết định rút lui trước khi nhóm chính thức ra mắt. Suni Hạ Linh cũng là thí sinh trong cuộc thi “Ngôi Sao Việt” mùa đầu tiên giống Liz, Emma, Ivone và May. Vì thế, các cô gái có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Gần đây, Suni Hạ Linh có dịp tái ngộ 4 thành viên của LIME trong sản phẩm “Lạc Khách" kết hợp ca sĩ Juun D.

Suni Hạ Linh suýt chút nữa debut cùng LIME.

Sau “Ngôi Sao Việt", Suni Hạ Linh ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo vào năm 2016. Sản phẩm đầu tay “Em Đã Biết" đạt được thành công lớn. Thừa thắng xông lên, Suni Hạ Linh phát hành “Say Yes", “Cảm Nắng"... và nhận về phản hồi tích cực. Năm 2019, nữ ca sĩ có bản hit tiếp theo mang tên “Không Sao Mà Em Đây Rồi". Sang 2020, cô kết hợp cùng ban nhạc Chillies trong ca khúc “Cứ Chill Thôi” gây sốt xứ Trung. Sau đó, Suni Hạ Linh tiếp tục chiếm nhiều cảm tình khi tham gia series âm nhạc “Hương Mùa Hè", đốn tim người nghe bằng những bản cover "Vào Hạ", "Dằm Trong Tim", "Ước Gì"...

Năm 2023, cô nàng tái xuất đầy trưởng thành thông qua hai ca khúc được đông đảo khán giả yêu thích là “Ngỏ Lời" và “Sự Mập Mờ". Gần đây, có thông tin cho rằng Suni Hạ Linh đang tham gia chương trình ăn khách “Đạp Gió 2024” tại Trung Quốc, hứa hẹn đánh dấu bước tiến mới trong sự nghiệp.

Dù dừng hoạt động đầy tiếc nuối, LIME vẫn là một màu sắc đặc biệt trong bản đồ Vpop. Mặt khác, sự tan rã của girlgroup 4 thành viên cũng một lần nữa cho thấy Việt Nam luôn là thị trường vô cùng “khắt khe” đối với mô hình nhóm nhạc.

Hoàng Giang

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/nhom-nhac-viet-tung-gay-sot-tai-han-hoat-dong-chat-vat-202403270115511576.html