Nhóm quái xế chặn quốc lộ 1, đua xe, quay clip phát lên mạng xã hội ở Tiền Giang

Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang vừa mời nhóm quái xế chặn quốc lộ 1, tụ tập đua xe, quay clip phát lên mạng xã hội khiến dư luận phẫn nộ.

Trưa 29/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang vẫn đang phối hợp với Công an huyện Cái Bè làm việc với 11 người trong nhóm thanh, thiếu niên chặn xe trên quốc lộ 1 để đua xe trái phép trên địa bàn huyện Cái Bè.

Video: Hàng trăm thanh niên chặn quốc lộ 1 đua xe, quay video đăng lên mạng

Thông tin ban đầu, 18h00 ngày 26/3, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn video dài gần 5 phút ghi lại cảnh khoảng 100 người chặn xe trên quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn xã An Hữu, huyện Cái Bè, Tiền Giang, để đua xe trái phép, gây náo loạn cả một khu vực.

Một chiếc xe cấp cứu vất vả di chuyển qua nhóm "quái xế". (Ảnh: Cắt từ clip)

Một chiếc xe cấp cứu vất vả di chuyển qua nhóm "quái xế". (Ảnh: Cắt từ clip)

Các "quái xế" này tụ tập dàn ngang lạng lách, đánh võng, nẹt pô, bốc đầu, phóng nhanh. Vụ việc khiến nhiều người dân cũng như tài xế di chuyển qua đây bức xúc. Đoạn clip sau đó được chia sẻ lên mạng xã hội thu hút hàng ngàn lượt người xem và bình luận lên án.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, trong 2 ngày 27 và 28/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với Công an huyện Cái Bè, tiến hành điều tra truy bắt nhiều thanh niên liên quan.

Lực lượng cảnh sát mời 11 thanh thiếu niên tới trụ sở làm việc và tạm giữ 8 xe máy. (Ảnh: C.A)

Qua làm việc, những thanh, thiếu niên trên thừa nhận toàn bộ hành vi sai trái của mình.

Cụ thể, Nguyễn Anh Tuấn (19 tuổi, ngụ xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè) là người trực tiếp chặn dừng xe trên đường để những thanh niên khác biểu diễn, đua xe. Tại cơ quan công an, Tuấn thú nhận chưa có giấy phép lái xe.

Trần Đỗ Châu (21 tuổi, ngụ xã Hòa Hưng) là người cổ vũ đua xe và có nhiệm vụ quay clip.

Công an làm việc với nhóm "quái xế". (Ảnh: C.A)

Thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang, các thanh, thiếu niên trên có tuổi đời còn rất trẻ. Họ lên những nhóm chung trên mạng xã hội kêu gọi và hẹn địa điểm để tổ chức đua xe trái phép.

Nhóm "quái xế" thường không gắn biển số xe, gắn biển số giả, hoặc lợi dụng lúc cảnh sát đang điều tiết giao thông để tổ chức đua, kéo xe gây khó khăn cho cho công tác truy bắt.

CHU HUY

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nhom-quai-xe-chan-quoc-lo-1-dua-xe-quay-clip-phat-len-mang-xa-hoi-o-tien-giang-ar603693.html