Nhóm 'siêu trộm' lãnh án

3 bị cáo tại phiên tòa.

3 bị cáo tại phiên tòa.

Sáng 4-5, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm, tuyên phạt các bị cáo: Đinh Văn Hải (1982) 16 năm tù, Công Nhật Phu (1981, cùng trú huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) 15 năm tù và Nguyễn Văn Đạt (1986, trú TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) 12 năm tù cùng về tội: “Trộm cắp tài sản”.

Đây là 3 “siêu trộm” gây ra nhiều vụ khoắng tài sản liên tỉnh từ Đắk Lắk, Đắk Nông cho đến Bình Phước. Theo cáo trạng, Hải và Phu là bạn tù cùng về tội: “Trộm cắp tài sản” nên sau khi ra tù đã câu kết “hành nghề” cũ. Tháng 5-2019, Hải đặt vấn đề bán điện thoại trộm cắp cho Đạt (chủ cửa hàng mua bán ĐTDĐ) thì Đạt đồng ý. Từ tháng 6-2019 đến 2-2020, Hải và Phu thực hiện tổng cộng 8 vụ trộm cắp, lấy được gần 400 ĐTDĐ, hơn 430 card điện thoại và gần 10 máy tính bảng, laptop (tổng giá trị chiếm đoạt hơn 1,26 tỷ đồng) đem về tỉnh Đồng Nai bán cho Đạt.

Đ.L

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_242436_nhom-sieu-trom-lanh-an.aspx