Nhóm sinh viên Hàn Quốc bị phát hiện tăng cân để trốn nghĩa vụ quân sự

Nhóm sinh viên bị quân đội Hàn Quốc phát hiện hành vi chia sẻ với nhau cách tăng cân để trốn nghĩa vụ quân sự bằng bột protein và nước ép trái cây có bột nha đam.

Channel NewsAsia dẫn nguồn tin từ quân đội Hàn Quốc cho biết 12 sinh viên cùng học ngành âm nhạc cổ điển tại một trường đại học ở thủ đô Seoul đã bị phát hiện cố tình trở nên thừa cân để trốn nghĩa vụ quân sự.

12 sinh viên này sử dụng bột protein và uống nhiều nước ép trái cây trong ngày kiểm tra sức khỏe trước khi nhập ngũ, Cơ quan Quản lý Nhân lực Quân sự Hàn Quốc cho biết.

"Các sinh viên cùng lớp chia sẻ với nhau cách để tăng cân trên một nhóm trò chuyện online", cơ quan này thông báo, đồng thời tiết lộ nhóm sinh viên uống nước ép có bột nha đam, thức uống được cho là lưu lại trong cơ thể lâu hơn các loại thực phẩm khác.

Hàn Quốc thực hiện chính sách nhập ngũ nghiêm ngặt, mọi thanh niên trong độ tuổi từ 18-28 đều có nghĩa vụ phục vụ trong quân đội một thời gian. Ảnh: Yonhap.

Những sinh viên này không được duyệt nhập ngũ vì thừa cân, thay vào đó, họ được yêu cầu phục vụ các cơ quan chính phủ. 2 người đã hoàn thành nghĩa vụ, 4 người khác đang làm việc, còn 6 người đang chờ được giao nhiệm vụ.

Quân đội Hàn Quốc khẳng định họ sử dụng "công nghệ điều tra kỹ thuật số" nhằm khám phá mưu mẹo của 12 nam sinh trên đồng thời úp mở rằng họ có thể đã tiếp cận được tin nhắn online của các sinh viên.

Các quan chức tiết lộ hồ sơ vụ việc đã được gửi đến cơ quan công tố để quyết định nhóm sinh viên trốn nghĩa vụ có bị kết tội hay không. Nếu bị tuyên có tội, họ sẽ tham dự kỳ kiểm tra sức khỏe lần nữa và có thể phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, Channel NewsAsia dẫn cảnh báo của quân đội.

Tại Hàn Quốc, tình trạng các nam thanh niên trốn nghĩa vụ quân sự khá phổ biến, với cách thức thường gặp là cố tình làm trật khớp xương tay hoặc vai.

Cầu thủ Son Heung Min được miễn nghĩa vụ vì giúp đội tuyển U23 Hàn Quốc giành huy chương vàng trong kỳ Asiad vừa qua. Ảnh: Getty.

Theo quy định, nam thanh niên chưa quá 28 tuổi và có sức khỏe ổn định cần phục vụ trong quân ngũ tối thiểu 21 tháng. Những người khuyết tật, thừa hoặc thiếu cân, mắc một số chứng bệnh nhất định sẽ được miễn nghĩa vụ này và thường được chỉ định công tác tại một số cơ quan chính phủ như tòa án hoặc thư viện công cộng.

Người nổi tiếng tại Hàn Quốc cũng không "thoát" nghĩa vụ quân sự, dù chính phủ cho phép các vận động viên đoạt giải vàng tại Đại hội thể thao châu Á (Asiad) hoặc huy chương Olympic được miễn nghĩa vụ.

Gần đây, cầu thủ Son Heung Min, ngôi sao của CLB Tottenham Hotspur ở Anh, tránh được giấy gọi nhập ngũ vì đội tuyển U23 Hàn Quốc giành huy chương vàng tại kỳ Asiad vừa qua ở Indonesia.

Chi Mai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhom-sinh-vien-han-quoc-bi-phat-hien-tang-can-de-tron-nghia-vu-quan-su-post876155.html