Nhóm SSAK3 chuộng mặc đồ màu nổi, hầm hố

Trong khi Lee Hyori gây ấn tượng với phong cách cá tính, Bi Rain lại thể hiện nét dễ thương.

 Theo Allkpop, từ ngày đầu thông báo thành lập nhóm, SSAK3 đã thu hút sự quan tâm nhờ 3 thành viên có tầm ảnh hưởng là Yoo Jae Suk, Lee Hyori và Bi Rain. Ngoài khác biệt trên lĩnh vực âm nhạc, cả 3 còn được nhận xét có phong cách thời trang ít tương đồng. Tuy nhiên, chính sự khác biệt đó lại tạo nên tổng thể đa dạng màu sắc. Trong sản phẩm ra mắt mới đây, họ xuất hiện với trang phục mang 2 màu chủ đạo đen - xanh neon. Ảnh: @hangout_with_yoo.

Theo Allkpop, từ ngày đầu thông báo thành lập nhóm, SSAK3 đã thu hút sự quan tâm nhờ 3 thành viên có tầm ảnh hưởng là Yoo Jae Suk, Lee Hyori và Bi Rain. Ngoài khác biệt trên lĩnh vực âm nhạc, cả 3 còn được nhận xét có phong cách thời trang ít tương đồng. Tuy nhiên, chính sự khác biệt đó lại tạo nên tổng thể đa dạng màu sắc. Trong sản phẩm ra mắt mới đây, họ xuất hiện với trang phục mang 2 màu chủ đạo đen - xanh neon. Ảnh: @hangout_with_yoo.

Phần lớn trang phục của 3 nghệ sĩ đều có điểm chung về màu sắc. Điều này thể hiện sự liên kết giữa các thành viên và tạo nên nét hài hòa. Ngoài ra, thiết kế nổi bật còn tôn lên nét cá tính cho người diện. Ảnh: @hangout_with_yoo.

Cuối tháng 6, fanpage của Hangout with Yoo - chương trình thực tế cả 3 nghệ sĩ tham gia - đăng tải bộ ảnh thử trang phục, mang đậm phong cách thập niên 90. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm trong cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến nhận xét nhóm SSAK3 trông đáng yêu với tạo hình này. Ảnh: @hangout_with_yoo.

Không chỉ tập trung vào phần âm nhạc, tạo hình của nhóm cũng được chăm chút. SSAK3 cho khán giả thấy phong cách "tắc kè hoa" của mình qua công thức phối đồ với màu nổi. 3 thành viên biến hóa đa dạng trong concept hiện đại song vẫn toát lên vẻ vui nhộn, khác biệt so với hình ảnh thập niên 90 tung ra trước đó. Ảnh: @hangout_with_yoo.

Phong cách thời trang của Bi Rain được fan đánh giá cao. Anh thường xuất hiện trong những bộ đồ với tông màu nhẹ nhàng. Sự pha trộn giữa 2 màu sắc trắng - hồng tạo nên cảm giác ngọt ngào, dễ thương. Tuy nhiên, chồng Kim Tae Hee vẫn thể hiện được độ nam tính. Ảnh: @hangout_with_yoo.

Đối với nhiều người, Lee Hyori là "biểu tượng sexy" của Hàn Quốc. Cô gây ấn tượng mạnh với khán giả xứ kim chi nhờ làn da nâu khỏe khoắn cùng phong cách diện đồ quyến rũ nhưng không phản cảm. Xuất hiện bên cạnh Yoo Jae Suk và Bi Rain, nữ ca sĩ sinh năm 1979 diện trang phục đến từ Louis Vuitton, có thiết kế "kín cổng cao tường" song vẫn duy trì nét cá tính, gợi cảm. Ảnh: tvreport.

Trong khi đó, Yoo Jae Suk diện jumpsuit kết hợp cùng đôi boots cao cổ, tạo nên vẻ ngoài hầm hố. Điểm nhấn cho vẻ ngoài của anh là chiếc băng băng đô màu vàng, kính xanh đi cùng vòng cổ dây xích mang đậm phong cách retro. Ảnh: tvreport.

Từ đầu tháng 6, Yoo Jae Suk, Lee Hyori và Bi Rain trở thành tâm điểm chú ý khi quyết định thành lập nhóm nhạc thông qua chương trình Hangout with Yoo với tên gọi SSAK3. Nhóm tạo hiệu ứng nhờ sự khác biệt trong âm nhạc lẫn thời trang. Ảnh: @hangout_with_yoo.

Sao Hàn Quốc vấp ngã trên thảm đỏ vì váy áo Váy quá dài, giày gót nhọn khiến việc di chuyển trên thảm đỏ trở nên khó khăn hơn.

Phương An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhom-ssak3-chuong-mac-do-mau-noi-ham-ho-post1108525.html