Nhóm tác chiến tàu sân bay Trung Quốc di chuyển qua Eo biển Đài Loan

Nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đã di chuyển qua Eo biển Đài Loan, nơi chia cắt hòn đảo này với Trung Quốc đại lục.

Tàu sân bay Liêu Ninh tham gia một cuộc tập trận ở Biển Đông

Tàu sân bay Liêu Ninh tham gia một cuộc tập trận ở Biển Đông

Trong một tuyên bố trên trang web của mình, cơ quan quốc phòng Đài Loan (TQ) xác nhận, tàu sân bay Liêu Ninh cùng với 5 tàu hộ tống đã đi qua vùng biển này trên hành trình tiến về cảng Thanh Đảo ở miền Đông Trung Quốc, báo South China Morning Post đưa tin.

Đầu tháng này, các tàu nêu trên đã đi qua eo biển Miyako của Nhật Bản, trước khi tiến vào lãnh thổ đảo Guam của Mỹ và Philippines rồi đi qua Biển Đông.

Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ và tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực để thống nhất nếu cần.

Trong những tháng gần đây, Hải quân Mỹ đã tăng cường các hoạt động tại Eo biển Đài Loan, điều tàu đi qua tuyến đường thủy chiến lược này để thể hiện cam kết của Mỹ đối với hoạt động tự do hàng hải trong khu vực, đặc biệt là khi quan hệ Bắc Kinh-Washington xấu đi từ năm 2018 do bất đồng trong vấn đề thương mại.

Không chỉ Mỹ, gần đây, tàu HMCS Regina, 1 trong 12 tàu khu trục của Hải quân Canada, cũng di chuyển qua tuyến đường thủy này.

Tuấn Anh (Theo Sputnik)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/nhom-tac-chien-tau-san-bay-trung-quoc-di-chuyen-qua-eo-bien-dai-loan/815472.antd