Nhóm tàu khảo sát trái phép của Trung Quốc rời khỏi EEZ Việt Nam

Hôm 24-10, Reuters đưa tin nhóm tàu khảo sát dầu khí trái phép của Trung Quốc mấy tháng qua gây nên căng thẳng với đội tàu chấp pháp của Việt Nam đã rời khỏi vùng nước do Việt Nam kiểm soát.

Dữ liệu hàng hải đã cho thấy điều này. Theo đó, tàu khảo sát Hải Dương Địa Chất 8 của Trung Quốc đã rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam vào sáng ngày 24-10, theo sau là ít nhất 2 tàu hộ tống khác của Trung Quốc, sau 3 tháng nhóm tàu này có hành động xâm nhập trái phép vào EEZ của Việt Nam trên Biển Đông, cản trở hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí của Việt Nam.

Trên website Marine Traffic, một webiste theo dõi sự dịch chuyển của các con tàu cũng cho thấy điều này.

Tàu Hải Dương Địa Chất 8 của Trung Quốc thời gian qua đã xâm nhập trái phép vào EEZ của Việt Nam trên Biển Đông

Bộ Ngoại giao Việt Nam những tháng qua đã nhiều lần lên án hành động đưa tàu trái phép vào EEZ Việt Nam của Trung Quốc là hành động vi phạm luật pháp quốc tế, xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, đồng thời nhiều lần yêu cầu nhóm tàu này lập tức rời đi. Nhiều nước lớn và cộng đồng quốc tế cũng lên án các hoạt động phi pháp của nhóm tàu Trung Quốc khi xâm nhập trái phép vào EEZ của Việt Nam trên Biển Đông.

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/nhom-tau-khao-sat-trai-phep-cua-trung-quoc-roi-khoi-eez-cua-viet-nam_81957.html