Nhóm tàu sân bay của Hoa Kỳ thăm Việt Nam

Được sự đồng ý của Chính phủ Việt Nam, đoàn tàu hải quân Hoa Kỳ gồm tàu sân bay hạt nhân lớp Nimitz USS Theodore Roosevelt (CVN-71), tàu tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường USS Bunker Hill (CG-52) đã cập cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng chiều 05/3/2020, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam.

Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ (12/7/1995 - 12/7/2020) được lãnh đạo hai nước nhất trí, đồng thời, nằm trong lộ trình thăm một số nước trong khu vực của Đoàn dưới sự chỉ huy của Đô đốc John C. Aquilino, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ.

Trước đó, tàu sân bay USS Carl Vinson cũng cập cảng Tiên Sa trong chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên kéo dài 4 ngày vào tháng 3/2018.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink dẫn đầu đoàn

Tiếp sau là Đô đốc John C. Aquilino, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ

Hai bên chụp ảnh chung

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng (thứ hai từ phải sang) cùng Đô đốc John C. Aquilino chủ trì họp báo ngay sau lễ đón. (Ảnh: Anh Tuấn)

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng chủ trì lễ đón cùng đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng, Cục Quân y, Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), Sở Ngoại vụ Đà Nẵng. Về phía Hoa Kỳ có Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink, Tùy viên Quốc phòng Hoa Kỳ cùng một số quan chức khác.

Phát biểu tại buổi họp báo, Đô đốc John C. Aquilino cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo và người dân thành phố Đà Nẵng dành cho chỉ huy và thủy thủ đoàn, đặc biệt trong thời điểm dịch Covid-19, và bày tỏ sự yên tâm với các phương án phòng dịch của Đà Nẵng trong thời gian tàu lưu lại.

Theo kế hoạch, trong các ngày 05-09/3, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ cùng nhóm chỉ huy đoàn tàu hải quân Hoa Kỳ sẽ đến chào xã giao Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam. Các nhóm sỹ quan và thủy thủ sẽ tham gia một số hoạt động cộng đồng như biểu diễn văn nghệ, giao lưu thể thao (bóng đá, bóng chuyền), giao lưu tiếng Anh, thăm một số di tích văn hóa, lịch sử, trao đổi chuyên môn về hỗ trợ ứng phó thảm họa, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19, kỹ năng phòng cháy chữa cháy…

Chuyến thăm lần này của khoảng 5.000 sỹ quan, thủy thủ góp phần thiết thực thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển phù hợp với khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện, cũng như khẳng định năng lực đảm bảo hậu cần, kỹ thuật, y tế của Việt Nam trong công tác đón tiếp tàu hải quân nước ngoài đến thăm; qua đó, nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam ở khu vực và quốc tế, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam./.

Anh Tuấn

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/bien-dao-viet-nam/tin-tuc/nhom-tau-san-bay-cua-hoa-ky-tham-viet-nam-549751.html