Nhóm tàu sân bay tác chiến chủ lực của Mỹ thăm Philippines

Nhóm tàu sân bay của Mỹ đang thăm cảng Manila, Philippines nhằm thắt chặt quan hệ quốc phòng giữa Mỹ và đồng minh khu vực Đông Nam Á.

Nhóm tàu tác chiến tới Philippines hôm 14/10 gồm tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Ronald Reagan và tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga USS Chancellorsville thuộc cụm tàu sân bay tấn công chủ lực (CSG 5) của Hải quân Mỹ. Đây là chuyến thăm Philippines đầu tiên của tàu sân bay hạt nhân USS Ronald Reagan kể từ năm 2019 cũng như dưới thời Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. Trong 3 ngày ở Philippines, khoảng 5.000 nhân viên tàu sân bay Mỹ sẽ khám phá văn hóa, lịch sử, ẩm thực , tham quan các thắng cảnh của Philippines.

Chiến đấu cơ trên tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan (Ảnh: Reuters)

Phát biểu trên tàu sân bay Mỹ, Đại sứ Mỹ tại Philippines MaryKay Carlson khẳng định chuyến thăm của tàu sân bay Mỹ chứng minh mối quan hệ đồng minh lâu dài, lợi ích an ninh chung giữa Mỹ và Philippines. Theo Đại sứ Mỹ Carlson, vùng biển Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương là một môi trường năng động và đầy thách thức. Do vậy, Mỹ thấy thuận lợi khi được hợp tác với đối tác, đồng minh ở Philippines để đạt được các mục tiêu an ninh chung.

Nhân dịp này, Đại sứ Mỹ Carlson công bố Mỹ vừa phê duyệt khoản tài trợ quân sự nước ngoài trị giá 100 triệu USD cho Philippines. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin III đã tái cam kết Mỹ sẽ hỗ trợ Philippines hiện đại hóa quốc phòng và nâng cao năng lực phòng thủ.

Trước khi thăm Philippines, tàu sân bay USS Ronald Reagan đã giam gia cuộc tập trận hàng hải chung Mỹ - Hàn Quốc ở ngoài khơi Hàn Quốc. Giới quan sát nhận định, việc tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan - được cho là công cụ đầu tiên được triển khai khi xảy ra tình huống khủng hoảng, khẩn cấp trong khu vực - thăm Philippines là tín hiệu về cam kết của Mỹ thắt chặt quan hệ với đồng minh, cũng như đảm bảo hòa bình, ổn định các vùng biển khu vực, gồm Biển Đông.

Đến nay, Philippines đang là nước nhận viện trợ quân sự lớn nhất của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Trong giai đoạn 2015 – 2022, Mỹ đã cung cấp cho Philippines các máy bay, xe bọc thép, trang thiết bị quân sự, các khóa đào tạo quân sự trị giá lên tới 1,14 tỷ USD./.

Võ Giang/VOV-Jakarta

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nhom-tau-san-bay-tac-chien-chu-luc-cua-my-tham-philippines-post977518.vov