Nhóm thanh niên cầm dao đuổi chém người vì mâu thuẫn tiền bạc

Do mâu thuẫn chuyện tiền bạc, Trần Phước Pháp (trú TP Đà Nẵng) rủ hơn 10 người khác mang theo hung khí chém người. Sau khi gây án, Pháp bỏ trốn.

Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Tấn Thanh (20 tuổi), Ngô Hoàng Duy (22 tuổi), Nguyễn Minh Hoàng (26 tuổi, cùng trú quận Ngũ Hành Sơn) để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Những người liên quan vụ việc được công an mời đến lấy lời khai. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngoài ra, 7 nghi phạm khác tham gia vụ chém người được tại ngoại gồm Huỳnh Lai, Đinh Võ Công Bằng, Phạm Đình Huy (cùng 22 tuổi), Nguyễn Tấn Tín, Nguyễn Anh Thành (cùng 23 tuổi), Trần Duy Trinh (26 tuổi), Lê Văn Trung (24 tuổi, cùng trú quận Ngũ Hành Sơn).

Tối 20/4, Duy, Hoàng, Thanh đang ngồi nhậu trên đường Trần Quốc Hoàn (quận Ngũ Hành Sơn) thì Trần Phước Pháp (29 tuổi) gọi điện nhờ đi chém anh L.Đ.S. (29 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn) do mâu thuẫn tiền bạc trước đó.

Nhóm này đã rủ thêm 7 người khác rồi về nhà Pháp lấy 5 con dao tự chế đi tìm anh S. Khi đến đường Châu Thị Vĩnh Tế (quận Ngũ Hành Sơn), nhóm này phát hiện anh S. Người đàn ông này bỏ chạy đến đường An Thượng 16 thì bị té ngã.

Lúc này, Pháp, Thanh, Hoàng, Duy chạy đến chém anh S. gục tại chỗ. Gây án xong, nhóm người trên lên xe rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương đầu, đùi phải, cẳng chân trái, 2 bàn chân và tay…

Tiến hành truy xét, công an đã bắt được 10 nghi phạm, thu giữ 5 con dao tự chế. Riêng kẻ cầm đầu vụ chém người là Trần Phước Pháp, cùng một số người liên quan khác đã bỏ trốn.

Đoàn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhom-thanh-nien-cam-dao-duoi-chem-nguoi-vi-mau-thuan-tien-bac-post1087747.html