Nhóm thanh niên chặn xe ôtô 'xin đểu', livestream khoe chiến tích trên Facebook lĩnh án tù

TAND huyện Phù Ninh, Phú Thọ vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Uông Đình Lượng cùng 9 đồng phạm về tội 'Cướp tài sản'.

Liên quan đến việc 10 thanh niên chặn xe trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai "xin đểu" tiền rồi livestream khoe chiến tích trên Facebook vào đêm ngày 29/12/2017.

Mới đây, TAND huyện Phù Ninh, Phú Thọ vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Uông Đình Lượng cùng 9 đồng phạm về tội "cướp tài sản" theo khoản 2 điều 133 Bộ Luật hình sự năm 1999.

Nhóm thanh niên chặn xe ô tô "xin đểu", livestream khoe chiến tích trên Facebook. Ảnh cắt từ clip.

Theo cáo trạng, khoảng 21h30 đến 22h10 ngày 29/12/2017, có 10 đối tượng là Uông Đình Lượng, Nguyễn Văn Tú, Nguyễn Xuân Anh, Nguyễn Văn Đông, Nguyễn Xuân Đạo, Trần Phạm Tài Đức, Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Quang Vinh và Nguyễn Quý Vương sử dụng gậy rút, dao tự chế, ống tuýp sắt… chặn xe ôtô tại khu vực cầu vượt đường dẫn vào nút giao IC8 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (thuộc khu 9, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, Phú Thọ).

Ngày 30/12/2017, Công an huyện Phù Ninh đã điều tra, xác minh rõ các đối tượng trên và triệu tập đến cơ quan điều tra lấy lời khai. Tại cơ quan điều tra, các thanh niên trên đã thừa nhận hành vi của mình.

Uông Đình Lượng là đối tượng cầm dao tự chế đi đến yêu cầu lái xe nộp tiền.

Các đối tượng còn lại cầm dao tự chế, tuýp sắt đứng chặn đầu xe, cổ vũ, vung hung khí hoặc đập xuống đường gây tiếng động để đe dọa, uy hiếp tinh thần của các lái xe.

Tổng số tiền mà nhóm này chiếm đoạt là 420.000 đồng. Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng dùng điện thoại phát trực tiếp lên mạng xã hội Facebook để thách thức cơ quan pháp luật.

Ngày 9/1/2018, Công an huyện Phù Ninh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về vụ việc trên.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Tại phiên tòa xét xử mới đây, cơ quan tố tụng xác định hành vi của nhóm 10 đối tượng trên là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, gây tâm lý bất bình trong quần chúng nhân dân, tạo sự hoang mang cho người lưu thông trên tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Dọ vậy, căn cứ vào chứng cứ, kết luận của cơ quan điều tra và lời khai của các đối tượng, HĐXX đã tuyên phạt Uông Đình Lượng 8 năm tù, các bị cáo Nguyễn Văn Tú, Nguyễn Xuân Anh, Nguyễn Văn Đông, Nguyễn Xuân Đạo bị tuyên 7 năm tù.

Còn Trần Phạm Tài Đức, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Minh Quang mỗi bị cáo bị tuyên 4 năm tù và Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Quý Vương mỗi bị cáo nhận 3 năm tù.

Được biết, các đối tượng chủ yếu đều sinh năm 1999 sống trên địa bàn huyện Phù Ninh, Phú Thọ bỏ học sớm và không nghĩ việc làm của mình lại để lại hậu quả nghiêm trọng.

N. Trường

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/nhom-thanh-nien-chan-xe-oto-xin-deu-livestream-khoe-chien-tich-tren-facebook-linh-an-tu-d76586.html