Nhóm thanh niên chém cảnh sát giao thông bị bắt giữ

Sau khi bị CSGT dừng xe yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, nhóm thanh niên đã dùng dao và vật cứng chống trả tổ tuần tra khiến 1 cán bộ công an bị đứt gần lìa ngón tay.

Ba thanh niên bị bắt giữ

Ngày 19/4, Công an huyện Thống Nhất, Đồng Nai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trung Lực (25 tuổi), Nguyễn Trung Trí (19 tuổi) và Nguyễn Trọng Đức (26 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Theo điều tra ban đầu, tối ngày 14/4, tổ công tác của Công an huyện Thống Nhất làm nhiệm vụ tuần tra, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến đường ĐT 769 (đoạn thuộc xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất).

Tại đây, công an phát hiện Lực, Đức và Trí đi trên 2 xe máy có biểu hiện đã sử dụng rượu, bia nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Khi tổ cảnh sát tổ chức đo nồng độ cồn đối với 3 thanh niên thì nhóm này không hợp tác, có hành vi chửi mắng, chống đối.

Nhóm thanh niên dùng dao và vật cứng tấn công tổ công tác, vụ việc làm thượng úy Trần Long (tổ trưởng tổ công tác) bị chém gần đứt lìa ngón tay, thượng úy Trần Triệu Pha bị thương ở vùng mặt, phải khâu 9 mũi. Trong đêm gây án, 3 thanh niên chạy vào nhà dân lẩn trốn nhưng bị công an bắt giữ.

Hoa Việt

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/nhom-thanh-nien-chem-canh-sat-giao-thong-bi-bat-giu-52222.html