Nhóm thanh niên đánh chết người đàn ông nghi bắt cóc trẻ em lĩnh án

TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên án nhóm thanh niên lao vào đánh hội đồng người đàn ông nghi bắt cóc trẻ em khiến nạn nhân tử vong.

Các bị cáo tại phiên toàn.

Các bị cáo tại phiên toàn.

Ngày 13/5, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt các bị cáo: Đậu Nguyễn Đăng Khoa (SN 1988, ) 13 năm tù; Nguyễn Đình Thái (SN 1983) và Đinh Tiến Vũ (SN 1987) cùng 12 năm 6 tháng tù; Trần Ngọc Linh (SN 1986) và Trương Văn Nam (SN 1991) cùng lãnh mức án 12 năm tù. Tất cả các bị cáo đều ngụ tại phường Khánh Xuân (TP Buôn Ma Thuột), cùng lãnh án về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, ngày 21/10/2018, do nghi ngờ chồng mình là Y Sul Êban (SN 1985, trú tại Buôn Ja Wầm, xã Ea Kiết, huyện CưM’gar, tỉnh Đắk Lắk) có biểu hiện bị bệnh tâm thần, chị H’Yết Ksiu (SN 1986) đưa Y Sul đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên khám. Quá trình thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán Y Sul có biểu hiện loạn thần do rượu, xơ gan do rượu nên đã có văn bản chuyển đến Bệnh viện tâm thần tỉnh Đắk Lắk điều trị.

Trong lúc chị H’Yết thu dọn hành lý để đưa Y Sul đến Bệnh viện tâm thần thì Y Sul bỏ đi. Lúc này, Y Sul đi đến nhà thờ Duy Hòa (ở phường Khánh Xuân) thì gặp ông Nguyễn Anh Khoa (SN 1974) và cháu Nguyễn Khởi My (SN 2014, con ông Khoa), bất ngờ Y Sul chạy tới bế cháu My và nói là con của mình. Thấy vậy, ông Khoa giằng co cháu My lại và tri hô có người bắt cóc. Sau đó, Y Sul bỏ chạy vào hẻm số 51 (đường Võ Văn Kiệt, phường Khánh Xuân). Nghe tiếng tri hô có bắt cóc, nhiều người dân đuổi theo, bắt giữ được Y Sul rồi gọi điện báo Công an.

Trong lúc ông Khoa cùng người dân đang giữ Y Sul để chờ Công an đến giải quyết thì Nguyễn Đình Thái đi đến, sau khi nghe ông Khoa nói Y Sul bắt cóc con của mình, Thái ra tay đánh Y Sul. Bị đánh, Y Sul ngồi bệt xuống đường và bị nhiều người vây xung quanh. Lúc này, Đinh Tiến Vũ nói “bắt cóc thì đánh chết mẹ nó đi”.

Cùng thời điểm này, Đậu Nguyễn Đăng Khoa dùng tay đấm vào mặt Y Sul. Cũng có mặt tại đây, Trần Ngọc Linh cũng xông vào đánh Y Sul. Tiếp đó, Đậu Nguyễn Đăng Khoa và Trương Văn Nam cùng nhiều người (chưa xác định được là ai) cũng xông vào đánh khiến nạn nhân ngã xuống đường. Sau đó, Công an phường Khánh Xuân đến hiện trường và đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng, Y Sul tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nhật Linh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nhom-thanh-nien-danh-chet-nguoi-dan-ong-nghi-bat-coc-tre-em-linh-an-d465083.html