Nhóm thanh niên đánh người vì nghĩ bị 'nhìn đểu'

Liên quan đến vụ đánh nhau tại quán nhậu P.B. trên đường Lý Thường Kiệt (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) gây mất ANTT, ngày 30-11-2023, TAND tỉnh Quảng Nam đã xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo: Cao Gia Huy (1998, trú P. An Mỹ, TP Tam Kỳ) về tội: 'Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh' và Bùi Minh Huy (2004, trú xã Tam Xuân 1, H. Núi Thành, Quảng Nam), Phan Hoàng Phương Đông (2005), Trần Bảo Hưng (2002), Phạm Như Đại (2003, cùng trú TP Tam Kỳ) về tội: 'Gây rối trật tự công cộng'.

5 bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 14-2-2023, Bùi Minh Huy, Phan Hoàng Phương Đông, Trần Bảo Hưng, Phạm Như Đại và 3 người bạn ngồi nhậu tại quán P.B. Cùng lúc này, Cao Gia Huy và nhóm bạn cũng đang ngồi nhậu bàn bên cạnh. Quá trình ngồi nhậu, nhóm của Minh Huy xảy ra mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc chi tiêu trước đó nên kéo ra trước quán để giải quyết rồi vào quán nhậu tiếp. Lúc này, Minh Huy thấy Gia Huy nhìn sang, nghĩ rằng Gia Huy “nhìn đểu” nên Minh Huy thách thức, dẫn đến mâu thuẫn. Ngay sau đó, Minh Huy xông đến đấm liên tiếp vào mặt và đầu Gia Huy, rồi lấy ly bia ném vào đầu Gia Huy. Chưa dừng lại, Minh Huy nắm cổ áo Gia Huy lôi ra ngoài tiếp tục đánh, đồng thời Đông, Hưng và Đại cũng xông vào hành hung Gia Huy.

Bực tức do bị đánh, Gia Huy lấy trong túi áo khoác ra 1 con dao bấm đâm trúng tay của Hưng gây thương tích 23%. Sau đó, Gia Huy quay lại đâm trúng bụng của Minh Huy gây thương tích 56%. Trong lúc bị Đông kẹp cổ khống chế, Gia Huy đâm nhiều nhát vào người Đông gây thương tích 50%. Bản thân của Gia Huy cũng bị đánh thương tích 8%.

Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng Bùi Minh Huy, Phan Hoàng Phương Đông, Trần Bảo Hưng, Phạm Như Đại tụ tập ăn nhậu, gây gổ dẫn đến đánh nhau gây ảnh hưởng xấu đến ANTT trên địa bàn. Hành vi trên của các bị can đã phạm vào tội: “Gây rối trật tự công cộng”. Đối với bị can Cao Gia Huy đã có hành vi dùng dao bấm là hung khí nguy hiểm đâm liên tục nhiều nhát gây thương tích vùng nguy hiểm của Minh Huy, Đông, Hưng, Đại thể hiện mức độ quyết liệt, xem thường tính mạng của người khác. Tuy nhiên, xuất phát từ hành động Minh Huy, Đông, Hưng và Đại đánh trước dẫn đến tinh thần Gia Huy bị kích động mạnh cầm dao đâm người. Do đó, hành vi của bị can Cao Gia Huy đã phạm vào tội: “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, bày tỏ sự ăn năn hối lỗi về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Gia Huy khai nhận, lúc đó thấy nhóm của Minh Huy cãi nhau nên chỉ nhìn sang xem chứ không có ý “nhìn đểu” nhóm của Minh Huy. Lúc bị đánh hội đồng, bị cáo quá bực tức liền rút dao đâm loạn xung quanh để tự vệ. Bị cáo nhận thấy hành vi cầm dao đâm người của mình là sai trái, mong HĐXX tuyên mức án khoan hồng. Các bị cáo Minh Huy, Đông, Hưng, Đại cũng nhận thức được hành vi vô cớ đánh người của mình là vi phạm pháp luật, mong HĐXX tuyên mức án nhẹ.

Xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên bị cáo Gia Huy 21 tháng tù về tội: “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”; phạt các bị cáo Minh Huy 1 năm tù, Đông 9 tháng tù, Hưng và Đại cùng 6 tháng tù về tội: “Gây rối trật tự công cộng”.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/nhom-thanh-nien-danh-nguoi-vi-nghi-bi-nhin-deu-post287341.html