Nhóm thanh niên mở van hồ chứa, 2 xã ở Phú Yên ngập nặng

Tới hồ Suối Vực (huyện Sơn Hòa), 3 thanh niên say rượu đã mở van xả lũ, hơn 2 triệu m3 nước nhấn chìm hàng nghìn hecta hoa màu.

Theo điều tra của Công an huyện Sơn Hòa, sau khi uống rượu, 3 thanh niên lẻn vào phòng điều hành hồ chứa nước Suối Vực mở van xả lũ, khuya 14/3.

Hơn 2 triệu m3 nước trong hồ đổ xuống hạ lưu làm xã Sơn Nguyên và Suối Bạc bị ngập. 15.000 tấn mía thu hoạch, 18 máy bơm điện, xuồng... bị cuốn trôi; gần 20 ha mía vào thời kỳ thu hoạch ngập úng, hư hại.

Ảnh minh họa. Nguồn IT.

Đơn vị quản lý hồ chứa Suối Vực cho biết, có 4 công nhân trực ở nhà điều hành hồ chứa thời điểm đó nhưng không phát hiện có người mở van xả lũ, do khoảng cách hai điểm gần 800 m.

Hồ Suối Vực hoạt động cuối năm 2015 với mức đầu tư hơn 278 tỷ đồng. Hồ có dung tích khoảng 10,5 triệu m3, cung cấp nước tưới cho 790 ha lúa, mía và nước sinh hoạt cho người dân xã Sơn Nguyên, Suối Bạc.

Các thanh niên đang bị điều tra.

Theo An Phước/Vnexpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/nhom-thanh-nien-mo-van-ho-chua-2-xa-o-phu-yen-ngap-nang-145605/