Nhóm thanh niên trả giá đắt vì dùng súng cưỡng đoạt tài sản

Ngày 20-5, TAND tỉnh Quảng Trị cho biết vừa xét xử sơ thẩm vụ án: 'Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng' và 'Cưỡng đoạt tài sản' xảy ra trên đường phố Đông Hà (Quảng Trị) từng gây hoang mang dư luận.

Các bị cáo hầu tòa.

Các bị cáo hầu tòa.

Trong vụ án này, 3 bị cáo: Nguyễn Công Tuấn (2005), Nguyễn Chơn Vương (2002, đều trú H. Hướng Hóa, Quảng Trị), Nguyễn Ngọc Hưng (1997, trú TP Huế, Thừa Thiên - Huế) bị xét xử 2 tội danh: “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Cưỡng đoạt tài sản”; 3 bị cáo còn lại bị xét xử về tội: “Cưỡng đoạt tài sản”, gồm: Bùi Quang Tuấn (1997), Trần Thị Cẩm L. (2006, cùng trú TP Huế) và Nguyễn Thị Quỳnh Nh. (2006, trú H.Phú Vang, Thừa Thiên - Huế).

Theo cáo trạng, tối 8-12-2023, Vương cùng với Lê Thị Thu H. (2001, trú Quảng Bình) cùng 2 người bạn tên là My, Nhật thuê taxi đi từ TP Đông Hà vào quán karaoke ở P. Phú Hội (TP Huế) chơi. Tại đây, Hưng và Bùi Quang Tuấn, là bạn của Vương cùng đến tham gia. Quá trình chơi tại quán, Vương giao cho H. giữ 2 nhẫn vàng và 1 đồng hồ loại G-shock. Khoảng 10 giờ ngày 9-12, Vương, H. và My thuê taxi đến căn hộ ở chung cư Nera Garden trên đường Tố Hữu (TP Huế) do Bùi Quang Tuấn thuê. Lúc này, ở căn hộ có L. (là người yêu của Vương) và Nh. Vương vào phòng ngủ trong căn hộ nằm nghỉ, H. và My ở lại chơi một lúc thì gọi xe taxi ra lại TP Đông Hà. Khi H. và My đang đi trên taxi thì Bùi Quang Tuấn liên lạc nhờ tài xế lấy lại đồng hồ G-shock mà H. đang giữ. H. đưa chiếc đồng hồ đó cho tài xế nhờ trả lại.

Trưa ngày 9-12-2023, Công Tuấn bắt xe khách đi từ H. Hướng Hóa (Quảng Trị) vào chỗ nhóm Vương để chơi. Khi đi, Công Tuấn mang theo 1 khẩu súng ngắn và 5 viên đạn (do Tuấn mua của một người Lào tại thị trấn Lao Bảo). Sau khi gặp bạn, Công Tuấn lấy súng và đạn ra khoe với Bùi Quang Tuấn, L. và Nh. rồi cất lại vào túi. Chiều cùng ngày, Vương nhớ lại việc mình đã đưa 2 nhẫn vàng cho H. giữ nên nói cho L. biết. Liền sau đó, L. nhắn tin cho H. yêu cầu trả lại 2 nhẫn vàng. H. trả lời sẽ trả lại nhẫn nhưng đã làm rơi 1 chiếc trên taxi. Chính vì thế, L. rủ Nh., Vương, Công Tuấn, Bùi Quang Tuấn cùng ra TP Đông Hà để đòi lại nhẫn.

Khi đi, Vương lấy khẩu súng và 5 viên đạn của Công Tuấn bỏ vào túi xách mình, mục đích mang theo để dọa H. trả lại nhẫn. Còn Công Tuấn mang theo 1 gậy ba khúc (gậy của Bùi Quang Tuấn). Vương cũng rủ Hưng cùng ra TP Đông Hà chơi. Khi Vương, Công Tuấn, Bùi Quang Tuấn sang nhà trọ của Hưng tại đường Võ Thị Sáu (TP Huế), Vương lấy súng ra xem thì Hưng có hỏi về nguồn gốc vũ khí này. Sau đó, nhóm Vương thuê 2 ô-tô ra đến khách sạn Như Mai (TP Đông Hà) thuê phòng nghỉ.

Rạng sáng 10-12-2023, sau khi L. liên lạc với H. hẹn gặp ở Trung tâm văn hóa tỉnh Quảng Trị để H. trả lại nhẫn, L. bàn bạc và rủ Nh., Công Tuấn, Bùi Quang Tuấn, Hưng đến lấy nhẫn. Trước khi đi, Vương đưa khẩu súng ra thì Hưng cầm lấy, đồng thời mang theo 1 gậy ba khúc để dọa nhóm của H. Trên đường đi, Hưng đưa súng cho Vương cầm và lấy 5 viên từ trong túi xách ra bỏ vào hộp tiếp đạn, lắp lại vào súng. Khi đến gần Trung tâm văn hóa tỉnh, Vương lại giao súng cho Hưng. Trong khi đó, Bùi Quang Tuấn điều khiển ô-tô chở Công Tuấn, L., Nh. đi theo sau.

Về phía H., rủ thêm 3 người bạn nữ là My, Vân, Phương Anh đi cùng. H. giao 1 chiếc nhẫn của Vương để Vân giữ và thuê taxi đến Trung tâm văn hóa tỉnh Quảng Trị trước nhóm của Vương. Một lát sau, Hưng và Vương xuống xe đi đến vị trí xe taxi chở H., còn Bùi Quang Tuấn, L., Nh. và Công Tuấn vẫn ngồi trên ô-tô quan sát. Hưng lấy súng ra cầm ở tay khiến nhóm của H. sợ nên không mở cửa. Hưng và Vương yêu cầu nhóm H. mở cửa thì H. hạ kính xe xuống. Hưng liền chĩa súng vào nhóm H. và nói: “Bây lấy chi của thằng Vương thì trả lại cho hắn?”.

Tiếp đó, Vương lấy súng từ Hưng đe dọa yêu cầu nhóm H. trả lại nhẫn cho mình. Vân lấy 1 chiếc nhẫn trả cho Vương, H. nói còn 1 chiếc đã rơi trên taxi từ TP Huế ra Đông Hà. Lúc đó, Hưng lấy lại súng từ Vương thì thấy một người đàn ông lạ mặt đứng gần xe quan sát. Hưng hỏi nhóm H.: “Đó có phải bạn bây không? Để tau bắn luôn”, rồi hướng nòng súng về phía người đó thì Vân nói không phải. Do quá sợ nên nhóm H. yêu cầu tài xế taxi chạy về phòng trọ.

Khẩu súng và số viên đạn tang vật của vụ án.

Khẩu súng và số viên đạn tang vật của vụ án.

Do chỉ đòi được 1 chiếc nhẫn nên Hưng điều khiển mô tô chở Vương đuổi theo. Bùi Quang Tuấn cũng điều khiển ô-tô chở nhóm L. theo sau. Khi đến trước số nhà 95A- QL9 (thuộc P.5, TP Đông Hà), Hưng và Vương ra hiệu, yêu cầu tài xế taxi tấp vào lề để nhóm H. xuống xe. Lúc này, Bùi Quang Tuấn, L., Nh. và Công Tuấn cùng đến. Hưng đưa súng cho Vương cầm, Vương lên đạn và nói súng đã lên đạn để de dọa nhóm H. Tại đây, khi biết H. đã làm mất nhẫn, L. liền hỏi Vương nhẫn mất giá bao nhiêu, Vương trả lời 10 triệu đồng nên L. yêu cầu H. trả 10 triệu đồng. Do sợ, H. đồng ý nhưng không có tiền nên xin trả dần nhưng nhóm Vương yêu cầu trả ngay. Lúc này, Công Tuấn lấy súng từ Hưng, kéo nòng súng về phía sau để lấy 4 viên đạn ra rồi đưa lại cho Hưng.

Trong lúc chờ nhóm H. liên lạc người đưa tiền đến, Công Tuấn lại lấy súng từ Hưng đưa ra gốc cây gần đó, thấy búa dập đã kéo về phía sau nên nghĩ đạn đã được tháo hết liền bóp cò thì súng nổ 1 phát xuống đất. Nghe tiếng nổ, cả nhóm Vương rời khỏi hiện trường. Đến 14 giờ cùng ngày, lực lượng CATP Đông Hà phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng khi đang lẩn trốn và trốn chạy. Qua giám định, khẩu súng và 5 viên đạn là vũ khí quân dụng.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên án các bị cáo: Công Tuấn 6 năm tù; Vương và Hưng cùng mức án 5 năm 6 tháng tù về 2 tội: “Cưỡng đoạt tài sản” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; 2 bị cáo Bùi Quang Tuấn và L. cùng mức án 15 tháng tù; bị cáo Nh. 12 tháng tù đều về tội: “Cưỡng đoạt tài sản”.

BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/nhom-thanh-nien-tra-gia-dat-vi-dung-sung-cuong-doat-tai-san-post295349.html