Nhóm thanh niên trộm cua bị chủ hồ đánh đập rồi quay clip đăng Facebook

Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) mới đây đã xử phạt nhóm thanh niên trộm cắp tài sản và chủ hồ cua vì hành vi 'cố ý gây tổn hại sức khỏe cho người khác'.

Sáng 14/9, thông tin từ chính quyền xã Cương Gián (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) xác nhận, có vụ việc các đối tượng đi trộm cua trong đêm bị chủ hồ đánh đập rồi quay clip đăng lên mạng xã hội.

Thông tin ban đầu, vào rạng sáng ngày 02/8, các đối tượng gồm: P.M.T (SN 2004, trú tại thôn Phú Vinh, xã Cổ Đạm); L.N.L (SN 2005), N.Q.T (SN 2006) cùng trú tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân đi trộm cua nuôi của gia đình Lê Minh Tr. (SN 1996), tại thôn Đại Đồng, xã Cương Gián.

Các đối tượng trộm cua bị chủ hồ nuôi bắt quỳ xuống đất rồi liên tiếp tát vào mặt. Ảnh cắt từ clip

Các đối tượng trộm cua bị chủ hồ nuôi bắt quỳ xuống đất rồi liên tiếp tát vào mặt. Ảnh cắt từ clip

Phát hiện kẻ gian trộm cua của gia đình, Lê Minh Tr. đã bắt các đối tượng quỳ xuống đất, vừa tra khảo vừa tát liên tiếp vào mặt từng người, thậm chí còn dùng chân đạp vào người các đối tượng.

Mỗi lần trả lời không đúng ý của mình là Lê Minh Tr. lại trút cơn giận vào nạn nhân.

Quá trình đánh người, Lê Minh Tr. cho quay video, sau đó đăng tải lên mạng xã hội.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Cương Gián đã tiến hành điều tra, xác minh làm rõ các hành vi liên quan. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình.

Ngày 06/9, Công an huyện Nghi Xuân đã ra quyết xử phạt vi phạm hành chính đối với Lê Minh Tr. về hành vi “cố ý gây tổn hại sức khỏe cho người khác”.

Đồng thời ra quyết định xử phạt đối với P.M.T. (SN 2004, trú tại xã Cổ Đạm); L.N.L. (SN 2005) và N.Q.T. (SN 2006) cùng trú tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Tổng số tiền phạt cho các đối tượng là 10,25 triệu đồng.

Công an huyện Nghi Xuân đề nghị người dân khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật thì kịp thời ngăn chặn và báo cho cơ quan Công an gần nhất, không được có hành vi xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng, tài sản của người khác.

Cá nhân nào cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm trước pháp luật.

Được biết, thời gian gần đây Lê Minh Tr. từng phải đi trại giáo dưỡng vì cố ý gây thương tích, vừa trở về địa phương.

Trần Hoàn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nhom-thanh-nien-trom-cua-bi-chu-ho-danh-dap-roi-quay-clip-dang-facebook-2059984.html