Nhóm thanh niên 'xin đểu' bánh trung thu bị khởi tố tội cướp tài sản

'Xin đểu' 5 hộp bánh trung thu, 4 thanh niên ở Bình Dương bị khởi tố tội cướp tài sản.

Ngày 23-8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng về tội “Cướp tài sản” với 4 đối tượng Mai Hoàng Phước (tên thường gọi là Ty, 21 tuổi), Nguyễn Thành Nhân (21 tuổi), Nguyễn Đức Chí Dũng và Nguyễn Minh Dũng (cùng 22 tuổi, cùng ngụ TP.Thủ Dầu Một)

Đây là nhóm thanh niên trong vụ “cầm hung khí xin đểu 5 hộp bánh trung thu về đi biếu” gây xôn xao dư luận các đây 10 ngày.

Các đối tượng bị khởi tố theo khoản 2 điều 168 BLHS có khung hình phạt từ 7-15 năm tù.

Bốn thanh niên bị khởi tố tội cướp tài sản.

Bốn thanh niên bị khởi tố tội cướp tài sản.

Như CAO đã thông tin, sau khi nhậu xong thì rạng sáng 12-8, bốn thanh niên nêu trên bàn nhau đi tìm quầy bánh trung thu cướp bánh về chia nhau ăn.

Lúc này, Phước lái ô tô chở Nhân, còn Chí Dũng lái xe máy chở Minh Dũng đến quầy bánh trung thu vỉa hè trên quốc lộ 13, P.Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một.

Tại đây Nhân và Minh Dũng xuống xe kéo tấm rèm che phía trước quầy rồi la lớn, gọi 2 nhân viên đang ngủ thức dậy.

Minh Dũng giật vài chiếc lồng đèn rồi quay ra xe, còn Nhân cầm mã tấu uy hiếp 2 nam nhân viên để 'xin đểu' 5 hộp bánh trung thu và lồng đèn.

Quá trình thực hiện hành vi, Nhân liên tục hối thúc, uy hiếp 2 nhân viên. Trước khi rời đi, Nhân còn nhắn gửi với chủ quầy “cho anh Ty Thủ Dầu Một xin 5 hộp bánh về đi biếu”.

Tang vật được công an thu giữ.

Sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự công an TP Thủ Dầu Một phối hợp cùng Công an P.Phú Hòa đã vào cuộc bắt giữ Phước (Ty), Nhân, Chí Dũng. Còn Minh Dũng bỏ trốn tới ngày 15-8 thì ra đầu thú.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ 4 hộp bánh trung thu, 2 lồng đèn, xe ô tô, cùng nhiều hung khí, và phát hiện 17 thanh thiếu niên đang phê ma túy.

Theo cơ quan công an, các đối tượng nêu trên là những thanh niên không có nghề nghiệp, thường xuyên tụ tập ăn nhậu, sử dụng các chất kích thích sau đó dùng hung khí thực hiện hành vi gây rối, đập phá các cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Đ.Dự

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/bon-thanh-nien-xin-deu-banh-trung-thu-bi-khoi-to-toi-cuop-tai-san_135920.html