Nhóm thiện nguyện tại Cộng hòa Séc chia sẻ khó khăn với bà con vùng lũ Hà Tĩnh

Ngày 24/11, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cẩm Xuyên trao tặng 35 triệu đồng hỗ trợ cho 35 hộ gia đình bị thiệt hại trong đợt lũ lụt vừa qua trên địa bàn 4 xã: Cẩm Duệ, Cẩm Quan, Cẩm Thành, Cẩm Quang thuộc huyện Cẩm Xuyên.

Số tiền trao hỗ trợ do Nhóm thiện nguyện thành phố Cheb, thành phố Aš và các vùng lân cận Cộng hòa Séc quyên góp, gửi về hỗ trợ, chia sẻ với bà con chịu ảnh hưởng, thiệt hại do mưa lũ.

Bà Dương Thị Hằng - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh trao quà tới gia đình các hội viên

Bà Dương Thị Hằng - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh trao quà tới gia đình các hội viên

Được biết, đợt mưa lũ từ ngày 15/10-23/10/2020 là đợt mưa lũ lớn nhất được ghi nhận trong lịch sử với lượng mưa rất lớn trong thời gian ngắn, khiến hơn 13.000 hộ dân trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh bị ngập úng nặng, 761 ngôi nhà bị hư hỏng, hàng chục nghìn tấn lúa bị ướt, hơn 463.000 gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi... Tổng thiệt hại ước tính lên đến 1.700 tỷ đồng.

Chia sẻ với khó khăn của bà con, nhất là chị em phụ nữ huyện Cẩm Xuyên, mặc dù cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề vì dịch bệnh Covid-19, nhưng một số bà con kiều bào ta đang sinh sống, buôn bán tại thành phố Cheb, thành phố Aš và các vùng lân cận Cộng hòa Séc cùng một số người thân đang ở Việt Nam đã quyên góp, vận động được số tiền 35 triệu đồng, trao hỗ trợ 35 gia đình, mỗi gia đình 1 triệu đồng.

“Số tiền tuy không nhiều, nhưng là tình cảm, tấm lòng của những người con đất Việt, mặc dù đang chịu ảnh hưởng khá nặng nề từ dịch bệnh Covid-19, nhưng vẫn luôn hướng về quê hương, mong muốn được chia sẻ một phần khó khăn với người dân miền Trung”, bà Nguyễn Thị Xuyên - đại diện Nhóm thiện nguyện chia sẻ.

Bà Dương Thị Hằng (trái ảnh) tiếp nhận số tiền ủng hộ 35 triệu đồng từ Nhóm thiện nguyện để trao tới chị em hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Đón nhận tấm lòng của Nhóm thiện nguyện để trao tới chị em hội viên có hoàn cảnh khó khăn, bà Dương Thị Hằng - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành và tình cảm trân quý nhất của chị em phụ nữ Hà Tĩnh đến Nhóm thiện nguyện.

Bà Hằng cho biết: Những gia đình hội viên Hội Phụ nữ được nhận hỗ trợ đợt này đều rơi vào hoàn cảnh: Nhà bị ngập khiến đồ dung, vật nuôi, cây trồng bị thiệt hại nặng nề, có những gia đình chịu thiệt hại về người… Cuộc sống sau mưa lũ chồng chất khó khăn.

“Tại buổi phát quà, nhiều chị em đã xúc động và bật khóc trước tình cảm và tấm lòng hảo tâm của các thành viên trong nhón thiện nguyện, mặc dù ở nơi đất khách quê người, cũng còn nhiều khó khăn, nhưng đã kịp thời chia sẻ, động viên người dân ở quê nhà”, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Dương Thị Hằng trao hỗ trợ tới 35 gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại 4 xã của huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

T.Huyền

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/nhom-thien-nguyen-tai-cong-hoa-sec-chia-se-kho-khan-voi-ba-con-vung-lu-ha-tinh-115905.html