Nhóm thiếu niên chặt nát ruộng dưa hấu tìm trái chín để ăn

Nhóm thiếu niên ở Quảng Ngãi vào ruộng dưa của người dân, chặt đứt làm đôi hàng trăm trái dưa hấu chỉ để tìm trái chín.

Ngày 10-5, ông Võ Văn Triều, Chủ tịch UBND thị trấn Trà Xuân (huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi), xác nhận công an thị trấn đã tìm được thủ phạm phá ruộng dưa hấu của người dân địa phương.

Hàng trăm trái dưa sắp đến kỳ thu hoạch bị chặt làm đôi. Ảnh: Công an Trà Bồng.

Hàng trăm trái dưa sắp đến kỳ thu hoạch bị chặt làm đôi. Ảnh: Công an Trà Bồng.

Trước đó, chiều 3-4, bà NTM (ngụ tổ dân phố số 3, thị trấn Trà Xuân) đang ngồi trong chòi canh phát hiện đám dưa hấu của mình có người. Bà M đi lên xem thì thấy ba người bỏ chạy.

Kiểm tra đám dưa hấu, bà M phát hiện số lượng lớn dưa hấu khoảng 2-3 kg bị chặt đứt, nứt. Số lượng gốc bị hư hỏng khoảng 200 gốc, mỗi gốc hai trái, ước tính thiệt hại hơn 10 triệu đồng.

Nhóm này khai nhận chặt hàng trăm trái dưa để tìm trái chín. Ảnh: Công an Trà Bồng.

Qua điều tra, Công an thị trấn Trà Xuân xác định nhóm thiếu niên chặt phá dưa hấu của bà M là VLCT (18 tuổi, ngụ xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), HVQ (16 tuổi) và NTH (8 tuổi, ngụ thôn Sơn Thành, xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng).

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận mục đích chặt phá dưa là để tìm trái chín để ăn.

THANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/nhom-thieu-nien-chat-nat-ruong-dua-hau-tim-trai-chin-de-an-post732711.html