Nhóm thiếu niên 'choai' gây nhiều vụ cướp xe ở Hà Nội

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa quyết định tạm giữ 4 đối tượng để làm rõ hành vi trộm cắp 2 chiếc xe máy vào dịp nghỉ lễ vừa qua.

Các đối tượng bao gồm H.T.H (sinh năm 2008 ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), T.V.A (sinh năm 2008 ở quận Đống Đa, Hà Nội), P.K.C (sinh năm 2008) và N.B.T (sinh năm 2006) cùng ở quận Hoàng Mai (Hà Nội)

Theo điều tra, tối 30/4, C đi xe máy chở H và một đối tượng tên K, còn T chở V.A và Đ.A đều không đeo biển kiểm soát xe cùng nhau đi chơi. Khi cả nhóm đến khu vực cầu Chương Dương, H nói với cả nhóm về việc bãi xe tự phát trước cửa số 19 Hàng Buồm không phát vé, khách gửi muốn lấy xe chỉ cần đưa 10.000 đồng nên bàn nhau lấy trộm xe máy của người gửi.

Sau đó, H cầm 10.000 đồng của Đ.A rồi cùng V.A vào bãi, đưa tiền cho người trông giữ là bà Nguyễn Thị Thơm (sinh năm 1957 ở huyện Thường Tín, Hà Nội) và dắt chiếc xe máy Honda Vision màu đỏ đen biển kiểm soát 29K1-620.21 đang gửi trong bãi ra ngoài.

Cả nhóm ngay lập tức đẩy chiếc xe đi, đến đoạn đường Phúc Tân thì tháo gương và biển số xe, sau đó mang vào bãi ở khu tập thể Vọng Hà gửi.

Nhóm thiếu niên gây ra nhiều vụ trộm xe máy trong bãi gửi xe. Ảnh: CACC

Nhóm thiếu niên gây ra nhiều vụ trộm xe máy trong bãi gửi xe. Ảnh: CACC

Vài ngày sau, H lại bãi lấy xe ra. Các đối tượng đi đánh lại chìa khóa rồi nhờ T.B.M.K (sinh năm 2004 ở phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) mang bán lấy 4.500.000 đồng. Số tiền này K giữ 30% như thỏa thuận, còn 3.200.000 đồng H cùng C và T ăn tiêu hết.

Tiếp theo, khoảng 3h ngày 6/5, H.T.H lại đến bãi trông xe số 19 Hàng Buồm, lấy 10.000 đồng đưa cho bà Thơm và dắt chiếc xe máy Honda Vision biển kiểm soát 29G2 - 032.12 ra khỏi bãi. Hưng thuê một lái xe ôm đẩy chiếc xe mới trộm được về chỗ ở của T.B.M.K. Hai ngày sau, H gọi thợ đến đánh lại khóa. Thấy xe còn mới nên đối tượng giữ xe lại để sử dụng.

Về phía bị hại, sau khi phát hiện bị mất xe đã đến Công an phường Hàng Buồm trình báo. Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Hoàn Kiếm đã làm rõ ổ nhóm trộm cắp trên, đồng thời thu hồi xe các đối tượng trộm cắp để làm thủ tục trao trả cho bị hại.

Hiện, vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Mỵ Châu

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/nhom-thieu-nien-choai-gay-nhieu-vu-cuop-xe-o-ha-noi-post475512.html