Nhóm thiếu niên hại đời gái làng: Bịt miệng không cho kêu

L. đang ngồi nói chuyện thì bị nhóm thiếu niên khống chế, thay nhau hãm hiếp. Khi nạn nhân kêu cứu liền bị bịt miệng.

Ngày 21/3/2020, trao đổi với báo Đất Việt, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, đơn vị đang tiến hành điều tra theo đơn thư tố cáo của Nguyễn Văn Kh. (41 tuổi, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn) về việc con gái mình bị một nhóm thiếu niên hiếp dâm vào tối ngày 19/3.

Theo đơn tố cáo của ông Kh, tối ngày 19/3/2020, khi con gái ông là N.T.L (15 tuổi) đang đi dạo cùng người bạn là N.T.Tr (16 tuổi) trên đoạn đường trong thôn thì gặp 4 thiếu niên cùng làng là Phạm Phú Quốc (15 tuổi), Lương Kỳ Dương (14 tuổi), Trần Hoàng Nhân (15 tuổi), Phan Quốc Toàn (14 tuổi).

Các đối tượng Quốc, Nhân, Toàn, Dương tại cơ quan điều tra.

Các đối tượng Quốc, Nhân, Toàn, Dương tại cơ quan điều tra.

Nhóm thiếu niên này đã rủ L. và Tr. đi dạo cùng. Cả hai đồng ý liền được nhóm 4 thiếu niên trở đến một đoạn đường vắng để nói chuyện.

Trong khi Tr. đi bộ cùng Dương thì T. ngồi lại ven đường nói chuyện cùng Toàn, Quốc, Nhân. Bất ngờ, 3 thiếu niên này khống chế, thay phiên nhau hiếp dâm L. trong sự phản kháng bất lực của cô gái 15 tuổi.

Dương sau đó cũng đi tới chỗ L. bị 3 thiếu niên hiếp dâm và dùng tay bịt miệng L. lại khi cô gái trẻ có ý định gọi Tr. kêu cứu. Chỉ khi có ánh đèn pin, sợ bị phát hiện nên Toàn chở L. và Tr. về.

L. sau đó đã kể lại sự việc cho ba mẹ nghe. Bước đầu, 4 đối tượng Toàn, Quốc, Nhân, Dương đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngọc Khánh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/nhom-thieu-nien-hai-doi-gai-lang-bit-mieng-khong-cho-keu-3398970/