Nhóm trộm cắp liên tỉnh sa lưới

Ngày 1-12, Công an huyện Hưng Hà (Thái Bình) phá vụ án trộm cắp liên tỉnh, bắt năm đối tượng người địa phương.

AN NINH - TRẬT TỰ

Các đối tượng khai nhận đã gây ra 10 vụ trộm cắp đồ thờ, tiền công đức tại các cơ sở thờ tự tại huyện Hưng Hà; trộm cắp xe máy tại TP Thái Bình, hai tỉnh Hà Nam, Hưng Yên; cướp giật tài sản tại huyện Vũ Thư. Công an huyện Hưng Hà đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ba đối tượng và bàn giao một đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện Vũ Thư (Thái Bình) tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Sử dụng hung khí nguy hiểm

Ngày 1-12, Công an TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) đang điều tra vụ sử dụng hung khí nguy hiểm khiến hai người bị thương.

Khoảng 16 giờ ngày 30-11, Nguyễn Văn Duy (SN 1991) và Nguyễn Hữu Thành (SN 1994), cùng ở phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn xảy ra mâu thuẫn trong khi hát ka-ra-ô-kê và được mọi người can ngăn. Sau đó, hai người tiếp tục xảy ra cãi vã tại khu vực nhà Thành ở khu phố Nam Hải, phường Trung Sơn và Duy có hành vi sử dụng súng dọa bắn Thành. Bố đẻ của Thành là ông Nguyễn Hữu Cương (SN 1966) can ngăn, giằng khẩu súng từ tay Duy; súng cướp cò khiến ông Cương bị thương, sau đó Thành dùng dao chém Duy bị thương. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế.

Điều tra nguyên nhân một người chết cháy

Khoảng 5 giờ ngày 1-12, người dân đi tập thể dục phát hiện ông Nguyễn Bá Mạnh (38 tuổi, quê Thanh Hóa) chết trong trạng thái toàn thân bị cháy đen trước cửa nhà mình ở phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Người dân gọi người thân nạn nhân đang ở trong nhà và thông báo vụ việc cho cơ quan công an. Sáng cùng ngày, Công an tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và người nhà nạn nhân để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Cướp tại khách sạn

Ngày 1-12, Công an quận Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh) cho biết, đang khẩn trương điều tra vụ cướp tại khách sạn Hoàng Thư ở đường số 59, phường 14, quận Gò Vấp. Theo đó, tối ngày 30-11, nhiều thanh niên cầm vũ khí xông vào khách sạn Hoàng Thư đe dọa nhân viên và cướp đi nhiều tài sản gồm tiền, vàng, ngoại tệ… rồi lên xe tẩu thoát. Nhận tin báo, Công an quận Gò Vấp có mặt khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai các nhân chứng để điều tra, làm rõ.

Xâm phạm mồ mả

Ngày 1-12, Công an tỉnh Hưng Yên đang điều tra vụ hàng loạt ngôi mộ bị xâm phạm. Theo đó, tại nghĩa trang nhân dân thôn Nghĩa Trang, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, quần chúng nhân dân phát hiện khoảng 90 ngôi mộ tại đây có bát hương bị đập phá.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/38441802-nhom-trom-cap-lien-tinh-sa-luoi.html