Nhóm trộm đâm 5 'hiệp sĩ': Xử lý hình sự vợ chồng che giấu tội phạm

Ngày 21.11, TAND TP.HCM cho biết dự kiến ngày 29.11 đưa vụ án nhóm trộm đâm 5 'hiệp sĩ' thương vong ở TP.HCM ra xét xử.

Tài mụn lúc bị bắt. Ảnh: C.T

Theo đó, 2 bị can Nguyễn Tấn Tài (SN 1994, ngụ quận 12) và Nguyễn Hoàng Châu Phú (SN 1994, ngụ huyện Hóc Môn) sẽ bị xử về tội “Giết người”, “Cố ý gây thương tích”, “Trộm cắp tài sản”.

Liên quan đến vụ án, Ngô Văn Hùng (SN 1986, ngụ quận Gò Vấp) và Trịnh Thị Như (SN 1991, vợ Hùng, đang được tại ngoại) cũng bị truy tố ra tòa với hành vi “Che giấu tội phạm”.

Theo cáo trạng của VKSND TP.HCM, Tài "mụn" có 1 tiền án tội Trộm cắp và 1 tiền sự về hành vi đánh bạc. Phú có 1 tiền án tội Trộm cắp tài sản, riêng Hùng có 1 tiền án tội Cướp giật tài sản. Tài và Phú là 2 đối tượng trộm xe chuyên nghiệp.

Theo điều tra của công an, tối 13.5, Phú và Tài rủ nhau đi trộm xe máy. Phú lấy xe máy BKS: 50Y1 – 065.85 chở Tài rảo quanh nhiều con đường ở khu vực quận 3. Khi vừa đi tới trước cửa hàng thời trang ở địa chỉ số 348C đường Cách Mạng Tháng Tám 8, quận 3 thì phát hiện 1 chiếc xe máy SH không người trông coi.

Lúc này cả 2 dừng xe, Tài xuống xe và dùng đoản để tiếp cận bẻ khóa chiếc xe SH. Sau đó, Tài dắt xe ra phía ngoài, Phú cũng nổ máy xe để tẩu thoát.

Nhóm "hiệp sĩ" Tân Bình gồm các anh: Trần Văn Hoàng (52 tuổi, trú quận Tân Bình, là trưởng nhóm), Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định, trú quận Tân Bình), Nguyễn Đức Huy (22 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Đinh Phú Quý (22 tuổi, ngụ huyện Củ Chi), Đinh Văn Tài (27 tuổi, ngụ quận 10) và Lê Văn Tuyên (24 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa, trú quận 1) đã phục kích từ trước nên lao đến bao vây, bắt giữ.

Ngay lập tức, Tài dùng dao tự chế mang theo tấn công khiến 5 thành viên nhóm "hiệp sĩ" trọng thương. Gây án xong, cả 2 lên xe tẩu thoát về hướng ngã 6 Dân Chủ.

Hiện trường án mạng. Ảnh: C.T

Ngay sau khi xảy ra vụ án, Đội phòng chống tội phạm có tổ chức (Đội 2) và Đội điều tra truy xét trọng án (Đội 9) thuộc Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM đã khẩn trương điều tra, truy xét các đối tượng gây án. Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo công an 24 quận, huyện cùng tham gia hỗ trợ. Công an đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của nhiều người và trích xuất hình ảnh camera ở hiện trường.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Thiếu tướng Phan Anh Minh – Phó Giám đốc Công an TP.HCM tiến hành họp khẩn chỉ đạo đánh án. Sáng 14.5, Phú bị công an bắt giữ cùng chiếc xe gây án đưa về trụ sở. Tài “mụn” điện thoại cho Hùng, bảo rằng sẽ đến nhà Hùng.

Sau khi biết chuyện, vợ chồng Hùng không tố giác hành vi phạm tội của Tài “mụn" mà cho Tài ngủ lại trong nhà. Đến 22h ngày 14.5, hàng chục trinh sát công an đã bao vây căn nhà của vợ chồng Hùng và bắt giữ Tài “mụn”.

Công an TP.HCM cho biết, hành vi gây án của cặp Tài "mụn" và Phú có tính chất chuyên nghiệp, manh động và cùng lên kế hoạch, có phân công nhiệm vụ cụ thể. Vì vậy, khi bị bắt giữ, 2 nghi phạm do đã bàn bạc từ trước nên quanh co, chối tội. Nhưng bằng biện pháp nghiệp vụ và những chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT đã buộc 2 nghi phạm thừa nhận hành vi phạm tội.

Riêng về hành vi của Hùng được xác định là che giấu tội phạm. Theo cơ quan công an, lời khai nhận của 3 đối tượng, đến nay được xác định là phù hợp với lời khai của nhân chứng, những người có liên quan khác, phù hợp với công tác khám nghiệm hiện trường, giám định các vật chứng.

Chí Tâm - Công Quý

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/nhom-trom-dam-5-hiep-si-xu-ly-hinh-su-vo-chong-che-giau-toi-pham-932451.html