Nhóm trộm tiền tỷ sa lưới

Để có tiền phê 'ma túy' và 'nuôi' game, các con nghiện đã liên minh thành nhóm để dễ dàng thực hiện hành vi đột nhập nhà dân trộm tài sản. Bằng những thủ đoạn tinh vi, các đối tượng đã liên tiếp thực hiện thành công nhiều vụ trộm cắp tài sản với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Lê Tự Tuấn, Trần Duy Linh, Bùi Văn Vinh và Lê Khắc Tây.

Sau thời gian ngắn xác lập chuyên án, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CA tỉnh Quảng Nam đã xác minh, làm rõ các đối tượng trên.

Thời gian qua, trên địa bàn các huyện Duy Xuyên, Quế Sơn liên tiếp xảy ra những vụ trộm cắp tài sản. Mục tiêu các đối tượng nhắm đến là những gia đình có kinh tế khá giả để đột nhập. Điển hình như vụ trộm két sắt xảy ra tại nhà ông Trần Văn Tuấn (trú TT Nam Phước, H. Duy Xuyên) với số tài sản bị lấy cắp hơn 1 tỷ đồng. Trước đó, sáng 16-3, khi ngủ dậy ông Tuấn phát hiện cửa chính bị phá hỏng, đồng thời đồ đạc trong nhà bị xáo trộn, nghĩ đến chuyện chẳng lành, ông vội gọi người nhà dậy để kiểm tra tài sản. Qua kiểm tra, phát hiện chiếc két sắt ở tầng 2 đã không cánh mà bay, trong két sắt chứa 37 cây vàng, 1 laptop, 1 ĐTDĐ, 1 Ipad và nhiều ngoại tệ khác. Ngoài ra, 15 triệu đồng để phòng dưới cũng đã bị lấy đi.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo của người dân, xét thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam đề xuất thành lập Chuyên án TC0318 để mở rộng đấu tranh, làm rõ các đối tượng trên và đã được lãnh đạo CA tỉnh phê duyệt. Qua điều tra, Ban Chuyên án (BCA) nhận định, các vụ trộm cắp vừa xảy ra là cùng một nhóm đối tượng thực hiện. Tuy nhiên, quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn, bởi cách thức hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, dấu vết để lại hiện trường không nhiều. Trước tình hình đó, Ban Giám đốc CA tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ II, Phòng Kỹ thuật hình sự, CA các huyện cùng vào cuộc mở rộng điều tra với quyết tâm phải phá chuyên án trong thời gian sớm nhất.

Tiếp tục mở rộng điều tra, BCA xác định 4 băng, nhóm có dấu hiệu nghi vấn tập trung ở các huyện Phú Ninh, Quế Sơn, Thăng Bình, TX Điện Bàn, TP Hội An, TP Đà Nẵng. Qua sàng lọc, kết hợp với những chứng cứ thu thập được, BCA đã có cơ sở xác định nhóm đối tượng gây án tại nhà ông Trần Văn Tuấn gồm Trần Duy Linh (1998), Lê Tự Tuấn (1990, cùng trú xã Điện Thắng Trung, TX Điện Bàn), Bùi Văn Vinh (1991, trú xã Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) và Lê Khắc Tây (1997, trú xã Bình Trị, H. Thăng Bình).

Nhận thấy thời cơ đã chín muồi, ngày 23-4, BCA quyết định triển khai kế hoạch bắt giữ các đối tượng. Theo kế hoạch đã dự tính, ngày 24-4, lực lượng phá án chia thành 4 tổ công tác đồng loạt tiến hành truy bắt các đối tượng trên. Tổ thứ nhất bắt giữ, khám xét nhà Trần Duy Linh. Cùng lúc đó, 2 tổ công tác khác cũng tiến hành truy bắt Lê Tự Tuấn và Bùi Văn Vinh. Biết bị động, Lê Khắc Tây bỏ trốn vào TPHCM. Nắm được thông tin, các TS tiến hành truy đuổi, khi đối tượng vừa bước xuống xe tại TPHCM, các trinh sát (TS) đã phối hợp với lực lượng CA địa phương bắt giữ.

Qua đấu tranh, các đối tượng thừa nhận chính là “tác giả” của những vụ trộm vừa xảy ra. Theo đó, chiều 15-3, Tuấn, Linh, Tây, Vinh cùng đi chơi game tại TX Điện Bàn. Sau trận chiến trên thế giới ảo, 2 giờ ngày 16-3, các đối tượng rủ nhau đi trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài. 4 đối tượng điều khiển 2 xe máy dạo quanh các con đường để “săn mồi”. Khi đến TT Nam Phước, phát hiện cổng nhà ông Tuấn không khóa nên cả nhóm quyết định đột nhập. Theo kế hoạch, Vinh, Tây đứng ngoài cảnh giới, còn Tuấn, Linh tìm cách đột nhập. Lúc đến, Tuấn dùng kìm cắt khóa cửa chính rồi cả hai lẻn vào trong nhà lục tìm tài sản. Tại tầng 1, bọn chúng vào phòng lấy 15 triệu đồng. Khi lên tầng 2, phát hiện một két sắt, không có cách để mở nên Tuấn và Linh quyết định mang đi. Cả nhóm chở két sắt đến Nghĩa trang Cồn Cháy (thuộc xã Điện Thắng Trung). Tại đây, các đối tượng tìm cách phá két sắt, lấy 37 cây vàng cùng nhiều tài sản có giá trị khác. Lấy tài sản xong, các đối tượng vứt két sắt xuống sông rồi đến một nhà nghỉ gần đó để chia tài sản vừa trộm được.

Quá trình phá án, BCA đã tạm giữ két sắt mà các đối tượng vứt dưới sông, 1 dây chuyền, 1 lắc, 1 khâu kim loại vàng, 1 xe máy, 1 ĐTDĐ và một số ngoại tệ. Ngày 4-5, Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam cho biết đang tiến hành củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_182726_nho-m-tro-m-tie-n-ty-sa-luo-i.aspx