Nhóm truy sát người từ tiệm game đến bệnh viện lãnh bản án thích đáng

Quản lý tiệm game bắn cá bị đâm trọng thương vì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm khách chơi. Trong lúc được người nhà đưa đến cấp cứu tại BV Hoàn Mỹ, nhóm đối thủ tiếp tục vào bệnh viện truy sát. Hậu quả khiến một người tử vong và 3 người khác bị thương.

Sau hai ngày xét xử sơ thẩm, chiều 6/7, TAND TPHCM tuyên phạt đối với các bị cáo: Đỗ Hữu Quốc Huy (SN 1989, ngụ quận Gò Vấp) 17 năm tù; Bạch Nam Thịnh (SN 1993, ngụ quận Phú Nhuận) 14 năm tù, tổng hợp án cũ Thịnh phải chịu mức án 26 năm tù; Nguyễn Thanh Toàn (SN 1995, ngụ Hậu Giang) 13 năm tù; Phạm Quang Thông (SN 1993, ngụ quận Phú Nhuận) 15 năm tù; Trần Văn Tú (SN 1995, ngụ quận Phú Nhuận) 15 năm tù cùng về tội giết người.

Ngoài ra, Trần Ngọc Hoàng (SN 1980, ngụ quận Phú Nhuận) 3 năm tù treo; Nguyễn Hữu Thiện (SN 1991, ngụ quận Tân Phú ) 5 năm tù; Hà Điền Linh (SN 1894, ngụ Quảng Nam) 4 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Liên quan vụ án, Trần Dương Minh Cường (SN 1992, ngụ quận Gò Vấp) 2 năm tù, Đặng Quốc Huy (SN 1993, ngụ quận 1) 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Mỹ Thành (SN 1991, ngụ quận Phú Nhuận) 3 năm tù, tổng hợp án cũ Thành phải chịu mức án 7 năm tù, Lê Trần Quốc Duy (SN 2000, ngụ quận Bình Thạnh) 1 năm 6 tháng tù treo, Trương Nguyễn Anh Duy (SN 1993, ngụ quận Phú Nhuận) 2 năm 6 tháng tù cùng về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, vào lúc 23 giờ ngày 27/10/2017, Đỗ Hữu Quốc Huy cùng một số bạn đứng gần tiệm game Boy Bet ở quận Phú Nhuận thì Trần Ngọc Thiện là người quản lý tiệm game, đi xe máy về đến, đã dừng xe và đuổi nhóm Đỗ Hữu Quốc Huy đi chỗ khác.

Thấy vậy, Huy vào tiệm game xem bắn cá. Khoảng 05 phút sau, Trần Ngọc Thiện đến đứng gần Huy, rồi cả hai xảy ra cãi nhau lớn tiếng.

Huy bỏ ra khỏi tiệm game bắn cá và gọi điện thoại cho Bạch Nam Thịnh, nói: “Trên đây có thằng bố láo tự nhiên đến đánh tui” và kêu Thịnh đến hỗ trợ đánh trả thù.

Sau đó, Thịnh cùng vài người bạn gặp Quốc Huy ở hẻm 100 Thích Quảng Đức, Phường 5, quận Phú Nhuận. Tại đây, Thịnh đưa mã tấu, Quốc Huy chở nhau đến tiệm game Boy Bet để chém Ngọc Thiện trả thù. Khi đến tiệm game Boy Bet, Quốc Huy nhìn thấy Ngọc Thiện, Đặng Quốc Huy, Trần Dương Minh Cường và khoảng 05 người (chưa xác định lai lịch) đang ngồi ăn uống trước cửa tiệm.

Nhóm của Đỗ Hữu Quốc Huy nhảy xuống xe, mỗi người cầm 01 cây mã tấu chạy đến chém nhóm Ngọc Thiện thì bị nhóm Ngọc Thiện dùng mã tấu, dao... chống trả. Bị đánh, nhóm Quốc Huy chạy đi kêu thêm người.

Sau đó, cả nhóm Quốc Huy đều đeo khẩu trang quay lại tiệm game Boy Bet, trong nhóm lúc này có Phạm Quang Thông, Trần Văn Tú và Nguyễn Thanh Toàn chạy đến hỗ trợ nhóm Quốc Huy và Thịnh. Đến tiệm game, hai nhóm Quốc Huy và Ngọc Thiện bắt đầu hỗn chiến.

Các bị cáo tại phiên tòa

Hai nhóm đánh nhau khoảng 05 phút thì Ngọc Thiện trọng thương. Nguyễn Thanh Toàn cũng vậy. Nhóm Quốc Huy đưa Toàn đến Bệnh viện Hoàn Mỹ, quận Phú Nhuận cấp cứu. Đồng thời, Ngọc Thiện cũng được vợ của Thiện cùng 02 người khác đưa đến Bệnh viện Hoàn Mỹ cấp cứu.

Cùng lúc này, Trần Ngọc Hoàng (anh ruột Ngọc Thiện) và Nguyễn Hữu Thiện (nhân viên của Ngọc Thiện) nhận được tin báo nên Hữu Thiện chở Hoàng chạy về. Khi biết Ngọc Thiện được đưa đi cấp cứu và được thông báo là nhóm Quốc Huy đang ở tại bệnh viện, đang truy lùng em trai mình. Hoàng cùng Hữu Thiện, Hà Điền Linh chạy đến bệnh viện Hoàn Mỹ tiếp ứng.

Khi đến trước cửa phòng cấp cứu Bệnh viện Hoàn Mỹ, Phạm Quang Thông, Trần Văn Tú, Nguyễn Mỹ Thành, Phạm Anh Vũ, Trần Quốc Duy, Trương Nguyễn Anh Duy cùng một nhóm 06 người (chưa xác định) cầm mã tấu, gậy bóng chày đứng chờ sẵn ở đây ngăn cản không cho ai vào phòng cấp cứu. Nhóm Hoàng, Hữu Thiện, Linh cũng cầm hung khí phòng thân. Khi đến nơi, hai nhóm tấn công nhau.

Hậu quả của hai nhóm hỗn chiến: Ngọc Thiện tử vong, Thanh Toàn bị thương tích 38%; Phạm Quang Thông và Trần Văn Tú bị thương tích tỷ lệ 55%, 52%.

Hà An

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/song-theo-phap-luat/nhom-truy-sat-nguoi-tu-tiem-game-den-benh-vien-lanh-ban-an-thich-dang_133612.html