Nhóm 'tuổi teen' chuyên trộm xe máy, cố ý gây thương tích

Sau một thời gian tập trung xác minh, điều tra, Công an huyện Xuyên Mộc vừa triệt phá thành công một nhóm chuyên trộm cắp xe máy, cố ý gây thương tích tại địa bàn huyện Xuyên Mộc. Điều đáng nói, các đối tượng gây án đều trong độ tuổi vị thành niên, cầm đầu là Bùi Anh Tuấn (tên thường gọi I Rắc, SN 2002, trú tại xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc).

Đối tượng Trần Quốc Hải (trái) và Bùi Anh Tuấn tại Công an huyện Xuyên Mộc.

Tối 15-10-2018, trong lúc tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm trên địa bàn xã Phước Tân, tổ công tác Công an huyện Xuyên Mộc phát hiện Bùi Anh Tuấn điều khiển xe máy BKS 72H6-4343 lưu thông trên Tỉnh lộ 328 có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu đối tượng dừng xe để kiểm tra, sau đó mời về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận, chiếc xe này do y và đồng bọn là Phạm Thanh Bình (SN 2002, trú tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) lấy trộm của một người dân tại ấp Bến Lội, xã Bình Châu vào ngày 13-10.

Qua đấu tranh, đối tượng Tuấn khai thêm, trong khoảng thời gian từ tháng 7-2018 đến khi bị cơ quan công an phát hiện, y cùng các đối tượng Phạm Thanh Bình, Trần Quốc Hải (SN 2001, trú tại xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc) cùng một số đối tượng khác (hiện đang bỏ trốn) đã thực hiện trót lọt 7 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Xuyên Mộc. Thủ đoạn của các đối tượng này là lợi dụng người dân chủ quan, mất cảnh giác trong việc quản lý tài sản để ra tay chiếm đoạt. Hầu hết tài sản chiếm đoạt được, nhóm trộm này mang đi bán để lấy tiền chơi game bắn cá và mua ma túy sử dụng. Hiện nay, cơ quan công an đã thu hồi được 6 xe máy mà Tuấn và đồng bọn đã chiếm đoạt của người dân.

Cơ quan điều tra cho biết, các đối tượng gây án mặc dù còn rất trẻ nhưng không chịu học hành, không nghề nghiệp và thường xuyên tụ tập đi trộm cắp xe máy lấy tiền chia nhau tiêu xài; đồng thời còn gây ra các vụ việc làm mất an ninh trật tự ở địa phương. Đơn cử vào tối 20-2-2018, Bùi Anh Tuấn, Trần Quốc Hải, Nguyễn Thanh Thảo (SN 2000) và Mai Tuấn Hưng (SN 2000, cùng trú tại xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc) đi dự tiệc sinh nhật bạn tại xã Bàu Lâm. Trong lúc “chén chú, chén anh”, Tuấn kể lại với bạn chuyện xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Lê Hồng Thái (SN 2003, trú tại xã Bàu Lâm). Sau đó, biết Thái đang có mặt tại một quán kem ở ấp 3, xã Bàu Lâm nên Tuấn đã rủ các đối tượng trên đến gặp Thái để giải quyết mâu thuẫn. Tuấn, Hải, Thảo, Hưng và 2 đối tượng khác mang theo hung khí gồm dao tự chế, bình xịt hơi cay, gậy đi trên 2 xe máy đến tìm Thái.

Thời điểm trên, Thái cùng nhóm bạn gồm Hoàng Văn Chánh Phát (SN 2002), Lê Anh Phương Nam (SN 2002, cùng trú tại xã Bàu Lâm) đang ở trong quán kem, thì bị Tuấn xịt hơi cay vào mặt, sau đó bọn chúng dùng dao tự chế, gậy đánh liên tiếp vào người của Thái, Nam và Phát. Một lúc sau, thấy các nạn nhân chảy nhiều máu và không chống trả, nhóm của Tuấn bỏ đi. Hậu quả, Nam bị tổn thương 9% sức khỏe, Thái bị tổn thương 13% và Phát bị tổn thương 2%.

Quá trình xử lý vụ cố ý gây thương tích nêu trên, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Xuyên Mộc xác định, cầm đầu trong vụ án này là Bùi Anh Tuấn, nhưng tại thời điểm gây án, đối tượng này chưa đủ 16 tuổi nên được miễn trách nhiệm hình sự. Ngày 25-6, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Thảo, Mai Tuấn Hưng, Trần Quốc Hải về hành vi cố ý gây thương tích. Thời điểm phạm tội, 3 đối tượng này chưa đủ 18 tuổi nên được cơ quan điều tra cho tại ngoại, giao cho chính quyền địa phương phối hợp với gia đình quản lý và cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra. Trong thời gian được tại ngoại chờ hầu tòa, ngày 29-9, Hải, Tuấn, Thảo và Dương A Tắc (SN 2000, trú tại xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc) lại dùng dao bấm và các hung khí khác gây thương tích cho Đặng Hoàng Phương (18 tuổi, trú tại xã Bàu Lâm).

Hiện nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Xuyên Mộc đang tiếp tục thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng trộm cắp xe máy, cố ý gây thương tích nêu trên theo quy định của pháp luật.

Bài, ảnh: NGUYỄN NGÂN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/phap-luat/201810/nhom-tuoi-teen-chuyen-trom-xe-may-co-y-gay-thuong-tich-820636/