Nhóm tuổi 'teen' trộm xe máy chuyên nghiệp

Mới 18 tuổi nhưng đã cầm đầu đường dây trộm cướp tài sản có quy mô khá lớn, đối tượng Lê Văn Tiến (1999, trú P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) cùng đồng bọn đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp, cướp giật trên địa bàn TP Đà Nẵng. Mới đây, TAND Q.Cẩm Lệ đã đưa ra xét xử vụ án 'Trộm cắp tài sản', 'Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có' đối với Lê Văn Tiến, Trần Hữu Thắng (1998, trú P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn), Trương Văn Toàn (1990, trú xã Đại An, H.Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), Huỳnh Bá Thọ (1999, trú P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn), Trần Ngọc Luân (1984, trú P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), Trần Thị Hằng Nga (1997, trú Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam), Võ Văn Dự (1997, trú xã Hòa Liên, H.Hòa Vang, TP Đà Nẵng) và Hồ Thăng Hùng (2000, trú P.Hòa Quý, Q.Ngũ Hành Sơn). Điều đáng nói, trong vụ án này, đa số các bị cáo là thanh thiếu niên hư hỏng, rủ rê nhau thành lập các băng, nhóm chuyên trộm cắp, cướp giật tài sản, đặc biệt là xe máy.

Các bị cáo trước bục khai báo.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ (Đà Nẵng) phối hợp với CA một số đơn vị, địa phương đã nhanh chóng điều tra, khám phá vụ án. Bị cáo Lê Văn Tiến không có công ăn việc làm ổn định, thường xuyên lang thang cùng nhóm bạn xấu, để có tiền tiêu xài, ăn chơi, nhóm đối tượng này liên tục gây ra các hành vi vi phạm pháp luật hết sức manh động và liều lĩnh, gây hoang mang, bức xúc trong dư luận. Khi cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, Tiến và một số bị cáo bị cùng một lúc 3 nơi ra quyết định khởi tố bị can. Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ và CAQ Ngũ Hành Sơn khởi tố về hành vi “Trộm cắp tài sản”, Cơ quan CSĐT CAQ Sơn Trà khởi tố về hành vi “Cướp giật tài sản”. Băng trộm cắp xe máy tuổi “teen” gồm Tiến, Thắng, Toàn, Thọ đã thực hiện 21 vụ trộm cắp xe máy và 4 vụ cướp giật tài sản, cơ quan CA đã xác minh, thu hồi được 8 xe máy (1 xe Air Blade, 3 xe Exciter và 4 xe Sirius). Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, các đối tượng này thực hiện hầu hết các vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Q.Ngũ Hành Sơn. Vụ cuối cùng bọn chúng “đá xế” ở Q.Cẩm Lệ thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ và nhanh chóng phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy chuyên nghiệp này.

Tại phiên tòa xét xử Tiến khai nhận, do tình cờ biết được cách dùng đoản để phá khóa xe máy nên bị cáo đã nảy sinh ý định trộm cắp xe máy bán lấy tiền tiêu xài, ăn chơi. Để dễ dàng phạm tội, Tiến đặt mua đoản phá khóa xe máy trên mạng xã hội rồi rủ rê Trương Văn Toàn, Trần Hữu Thắng, Huỳnh Bá Thọ cùng nhau thực hiện hàng loạt các vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP Đà Nẵng. Tiến và đồng bọn chỉ chuyên trộm những loại xe máy có giá trị lớn như Sirius, Exciter, Air Blade, Liberty... sau đó các bị cáo Trần Ngọc Luân, Trần Thị Hằng Nga, Võ Văn Dự và Hồ Thăng Hùng tiêu thụ xe. Bị cáo Lê Văn Tiến thực hiện 16 vụ với tổng giá trị chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng, Trần Hữu Thắng thực hiện 8 vụ chiếm đoạt gần 110 triệu đồng, Trần Văn Toàn thực hiện 6 vụ chiếm đoạt 120 triệu đồng, Huỳnh Bá Thọ thực hiện 3 vụ tổng giá trị tài sản chiếm đoạt gần 89 triệu đồng. Ngoài ra, khoảng 18 giờ, ngày 24-10-2016, Tiến và Thọ đã thực hiện một vụ trộm xe máy Liberty tại khu vực P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, nhưng không khởi động xe được, 2 bị cáo đẩy xe đến một bãi đất trống gần cầu Khuê Đông, thuộc P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn mở cốp xe lấy số tiền 30 triệu đồng chia nhau tiêu xài, sau đó bỏ lại xe Liberty lại khu vực này rồi đi về.

Lê Văn Tiến là đối tượng chủ mưu cầm đầu đường dây trộm cắp xe máy chuyên nghiệp này và là người thực hiện hầu hết các vụ trộm. Đa số các xe trộm được đều mang đến bán cho Trần Ngọc Luân với giá từ 2 triệu đến 3,5 triệu đồng/xe, Trần Ngọc Luân đã tiêu thụ 7 chiếc xe với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt gần 75 triệu đồng. Sau đó thông qua mạng Internet, Luân bán lại cho Trần Thị Hằng Nga và nhiều đối tượng khác tại địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam để thu lợi bất chính, bị cáo Nga tiêu thụ 5 chiếc xe chiếm đoạt hơn 40 triệu đồng... Về phần bị cáo Võ Văn Dự, mặc dù biết rõ những chiếc xe Nga bán cho mình là tài sản do trộm cắp mà có nhưng vẫn tiêu thụ 3 chiếc xe với tổng giá trị tài sản hơn 40 triệu đồng. Tương tự, Hồ Thăng Hùng, cũng biết rõ nguồn gốc xe Dự bán cho mình là xe trộm cắp nhưng vẫn mua với giá hơn 10 triệu đồng. Căn cứ vào các lời khai của các bị cáo, cũng như những tình tiết, chứng cứ có được, HĐXX TAND Q.Cẩm Lệ đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Tiến 5 năm tù, Trần Hữu Thắng 3 năm tù, Trương Văn Toàn, Huỳnh Bá Thọ, Trần Ngọc Luân chung mức án 2 năm tù, bị cáo Trần Thị Hằng Nga 1 năm 6 tháng tù cùng chung về tội “Trộm cắp tài sản”; bị cáo Võ Văn Dự 15 tháng tù treo, bị cáo Hồ Thăng Hùng 6 tháng cải tạo không giam giữ cùng về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

THANH HOA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_180538_nho-m-tuo-i-teen-tro-m-xe-ma-y-chuyen-nghie-p.aspx