Nhộn nhịp chợ hoa lớn nhất TP Hồ Chí Minh ngày 28 Tết

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, hai chợ hoa đầu mối lớn nhất TP Hồ Chí Minh nhộn nhịp không khí bán, mua.

Chợ hoa lớn nhất TP Hồ Chí Minh nhộn nhịp suốt ngày đêm trong những ngày cuối năm.

Ghi nhận của phóng viên báo Tin Tức, sáng ngày 19/1 (tức 28 Tết), không khí mua bán tại các chợ hoa đầu mối rất sôi động.

Tại chợ đầu mối hoa tươi Đầm Sen (quận Tân Phú), rất đông người dân đến đây mua hoa trong những ngày cuối năm. Các xe chở hoa từ Đà Lạt cũng liên tục xuống hàng.

Hoa từ Đà Lạt về chợ hoa Đầm Sen được xe máy vận chuyển về các sạp hoa.

Các tuyến đường xung quanh chợ hoa Đầm Sen tràn ngập các loại hoa Tết.

Dịp Tết, những loại hoa như ly, vạn thọ, cúc mẫu đơn, cúc lưới, huệ… giá dao động từ 40.000 đồng đến 300.000 đồng/bó, rất đắt hàng.

Hoa ly giá dao động từ 80.000 - 300.000 đồng/bó.

Các sạp hoa luôn tấp nập người mua bán.

Theo các chủ vựa, hoa chủ yếu được nhập từ Đà Lạt. Nhiều loại hoa cắt cành như: tuyết mai, đào đông, hoa mận Tây Bắc... rất được ưa chuộng.

Người dân mua hoa về trưng Tết.

Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Quận 10), không khí mua bán cũng rất náo nhiệt. Nếu như ngày thường, hoa tươi đã đa dạng về chủng loại, màu sắc thì đến ngày Tết, chợ hoa càng phong phú và sặc sỡ hơn.

Những ngày giáp Tết, chợ hoa tấp nập người mua người bán.

Chị Nguyễn Thị Hạnh (ngụ quận Tân Phú) chia sẻ: "Hôm nay, tôi ghé chợ hoa để mua một số hoa về trưng những ngày Tết, giá hoa ly là 150.000 đồng/bó, rẻ hơn so với mấy ngày trước, còn hoa huệ đỏ chỉ còn 110.000 đồng/bó".

Hoa Tết đủ loại được bán tại các chợ hoa.

Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/nhon-nhip-cho-hoa-lon-nhat-tp-ho-chi-minh-ngay-28-tet-20230119114556497.htm