Nhộn nhịp chợ hoa xuân

Nhiều năm qua, chợ hoa xuân được tổ chức dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng (TP.Quảng Ngãi) luôn là điểm đến thú vị dịp trước Tết, phục vụ nhu cầu mua sắm, thưởng ngoạn của người dân.

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang đến rất gần, những ngày này, hoa Tết và cây cảnh đã được bày trí tại các gian hàng tại chợ hoa xuân. Năm nay, chợ hoa xuân khá phong phú, đa dạng các loại hoa rực rỡ sắc màu như đào, mai vàng, quất cảnh, lan hồ điệp, địa lan, đỗ quyên, hướng dương, hoa giấy... Ngoài ra, nơi đây còn có nhiều loại bon sai, đồ gỗ mỹ nghệ, đá... thu hút du khách tìm mua dịp cuối năm.

Đã trở thành thói quen vào mỗi dịp Tết, nhiều người dạo chợ hoa xuân để chọn mua những chậu hoa ưng ý về nhà đón xuân sang; đồng thời gửi gắm ước mơ, hoài bão, kỳ vọng về một năm mới tốt đẹp, thịnh vượng và thành công. “Năm nào tôi cũng dạo chợ hoa xuân, không chỉ mua sắm mà còn muốn hòa mình vào không khí rộn ràng những ngày cận Tết. Đây cũng là nơi để mỗi người tìm những phút giây thư thái trong tâm hồn, hy vọng năm mới đầm ấm, hạnh phúc”, ông Đỗ Ngọc Dũng, ở phường Trần Hưng Đạo (TP.Quảng Ngãi), chia sẻ.

Cây cảnh "Rồng Me" có giá hơn 700 triệu đồng thu hút sự quan tâm của nhiều du khách tại chợ hoa xuân.

Cây cảnh "Rồng Me" có giá hơn 700 triệu đồng thu hút sự quan tâm của nhiều du khách tại chợ hoa xuân.

Năm nay, các nhà vườn bày bán khá nhiều hoa mai tại chợ hoa xuân. Giá mai kiểng dao động từ 700 nghìn đồng đến hàng chục, hàng trăm triệu đồng. Ông Trần Trịnh Quang, người bán hoa mai cho hay, năm nay, tôi đem đến chợ hoa xuân hơn 400 chậu mai để bán. Mai năm nay nở muộn, nên tôi chọn những chậu có búp đẹp để phục vụ khách hàng.

Tại chợ hoa xuân, hoa cúc chiếm số lượng nhiều, khoe sắc vàng rực rỡ. Chị Phạm Thị Thu, ở xã Nghĩa Hiệp (Tư Nghĩa), người bán hoa cúc chia sẻ, tôi bày bán ở chợ hoa xuân hơn 600 chậu cúc. Cúc năm nay không tăng giá so với năm trước, hoa tương đối đẹp, giá dao động từ vài trăm đến hơn 1 triệu đồng/chậu.

Thị trường quất kiểng năm nay cũng khá đa dạng. Những chậu quất có giá trung bình từ 1 - 2 triệu đồng được nhiều người chọn mua. Khách hàng chọn những cây sai quả để mang về chơi Tết với hy vọng năm mới sung túc và đầm ấm hơn. Còn hoa lan năm nay giá cũng không cao hơn năm ngoái, mỗi chậu hoa có giá vài trăm, đến vài triệu đồng. “Có khách chọn lan loại từ 8 - 9 triệu đồng/chậu trở lên, có khách thì chọn loại 2 - 3 triệu đồng/chậu trở lại. Năm nay, tôi nhập các loại hoa từ nhà vườn Đà Lạt như lan hồ điệp, địa lan, nghinh xuân... để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân”, bà Nguyễn Thị Phượng cho biết.

Thị trường hoa xuân năm nay khá đa dạng với hàng trăm cây cảnh độc đáo thu hút sự quan tâm của người dân. Đây là những tác phẩm nghệ thuật được bàn tay tài hoa của các nghệ nhân chăm chút công phu nhiều năm. Trong đó, có nhiều cây có giá hàng trăm triệu đồng.

Chợ hoa xuân năm nay thu hút hơn 1.000 hộ kinh doanh bày bán hoa, cây cảnh, diễn ra đến đêm giao thừa. Hội chợ hoa xuân góp thêm sắc màu, nét đẹp văn hóa trong dịp Tết.

Bài, ảnh: TRÍ PHONG

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2024/202301/nhon-nhip-cho-hoa-xuan-3154411/